1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội bắn pháo hoa 29 điểm dịp Tết Nguyên đán

(Dân trí) - Ngày 11/1, UBND Thành phố cho biết, dịp Tết Nguyên đán Tâm Mão 2011, sẽ bắn pháo hoa ở 29 điểm, gồm 4 điểm tầm cao, 25 điểm tầm thấp. Thời gian bắn kéo dài 15 phút, bắt đầu từ 0h đến 0h15 ngày 3/2 (Đêm Giao thừa sang ngày mùng một Tết Tân Mão).

Cụ thể, 4 điểm tầm cao gồm điểm số 1 ở Hồ Hoàn Kiếm có 2 trận địa bắn pháo hoa ở trước Bưu điện Hà Nội và trước trụ sở Báo Hà Nội Mới; điểm số 2 ở Hồ Đống Đa (quận Đống Đa); điểm số 3 tại Khách sạn Thắng Lợi (quận Tây Hồ); điểm số 4 ở Hồ Văn Quán (quận Hà Đông). 4 điểm này sẽ bắn 2.500 quả pháo.
 
Hà Nội bắn pháo hoa 29 điểm dịp Tết Nguyên đán - 1
Hà Nội sẽ bắn 29 điểm pháo hoa và dịp tết Nguyên Đán (ảnh: Lê Trường)
 
25 điểm bắn pháo hoa tầm thấp ở 25 quận, huyện còn lại trên địa bàn thành phố gồm các quận Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Thanh Xuân và các huyện Gia Lâm, Mê Linh, Ba Vì, Đan Phượng, Thạch Thất, Chương Mỹ, Thường Tín, Quốc Oai, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Thanh Oai, Hoài Đức, Thanh Trì và thị xã Sơn Tây. Số lượng đạn pháo hoa tầm thấp là 2.250 quả.
 
UBND thành phố Hà Nội giao Bộ Tư lệnh Thủ đô là đơn vị thường trực, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, các sở, ngành tài chính, văn hóa-thể thao và du lịch, y tế, xây dựng, bưu điện Hà Nội, viễn thông Hà Nội, điện lực Hà Nội và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa.
 
Thành phố yêu cầu các lực lượng phải được tổ chức tập trung thống nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị trong suốt quá trình trước, trong và sau khi bắn. Trong quá trình bắn pháo cũng phải lưu ý việc bảo đảm an toàn trật tự đô thị và dảm bảo giao thông, giảm thiệt mật độ dân cư tập trung tại các điểm bắn pháo hoa ở các khu vực trung tâm thành phố.
 
Quang Phong