1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: 50 “xế” học trò có thể bị đuổi học

Công an thành phố Hà Nội vừa gửi danh sách 50 học sinh của một số trường THPT vi phạm luật Giao thông đường bộ về Sở GD-ĐT. Ông Đoàn Hoài Vinh, Phó giám đốc Sở cho biết, sẽ xử lý nghiêm những học sinh vi phạm, mức cao nhất có thể đuổi học.

Các hành vi mắc phải là: điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ điều kiện, hoặc đèo ba, bốn người... Sở GD-ĐT đang phân loại danh sách học sinh gửi về các trường.

Ông Vĩnh cho biết, Sở sẽ căn cứ vào danh sách do công an thành phố chuyển sang, xử lý nghiêm những học sinh đi xe máy đến trường tùy theo tình tiết nặng nhẹ. Năm học này, học sinh vi phạm Luật Giao thông sẽ bị xử lý theo 4 mức: kiểm điểm, phê bình trước lớp; nghỉ học 1 ngày; hạ 1 bậc hạnh kiểm, ghi học bạ và buộc thôi học.

Từ ngày 20/9, Sở GD-ĐT phối hợp với cảnh sát giao thông kiểm tra tình trạng học sinh đi xe máy đến trường tại 10 điểm trường. Theo nghị quyết 32 của Chính phủ, nếu học sinh đi xe máy không có giấy phép lái xe sẽ bị tạm giữ phương tiện 3 tháng. Tuy nhiên, theo ghi nhận nhiều "xế" 9X vẫn hồn nhiên cưỡi xe máy đến trường.

Theo Xuân Tùng
VnExpress