1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Hạ ngầm “mạng nhện” trên phố: Quá tốn kém!

(Dân trí) - Trong khi chính quyền TP Hà Nội đang cố gắng giải quyết “mớ mạng nhện” từ lâu đã giăng đầy trên khắp các tuyến phố, thì mới đây, tại các khu đô thị lại ngang nhiên “mọc” lên những đường dây đi nổi.

Phát hiện 12 khu tự “mọc” đường dây đi nổi

Để giải quyết vấn nạn “mạng nhện”, chính quyền TP Hà Nội đang triển khai các dự án thí điểm hạ ngầm, sắp xếp hệ thống các đường dây đi nổi. Theo thông tin từ Sở GTCC, từ năm 2007 đến nay, TP đã chỉ đạo các ban ngành thực hiện hạ ngầm đường dây trong các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Đến nay, các dự án chuyển tiếp đã cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh từ các đường dây đi nổi xuống hạ ngầm. Các dự án mới cũng đã nghiên cứu đến yếu tố hạ ngầm cho các công trình đền bù di chuyển hoặc xây dựng mới.

Trong bối cảnh Bộ Xây dựng chưa có hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng ngầm đô thị, các Sở Xây dựng, Sở Công Nghiệp, Sở GTVT Hà Nội đang xây dựng quy định về quản lý các đường dây đi nổi, quy chuẩn hạ ngầm để làm cơ sở quản lý trong tương lai.

Điều đáng nói là trong khi các cơ quan ban ngành của Hà Nội đang cố gắng giải quyết tình trạng các loại dây dợ đi loằng ngoằng trên các tuyến phố đã tồn tại từ trước thì vẫn có những khu đô thị mới tiếp tục có các đường dây đi nổi.

Vừa qua, lực lượng Thanh tra Sở Giao thông, Công an TP, các quận huyện đã đi kiểm tra tại 34 khu đô thị, phát hiện ra 12 khu tự “mọc” các đường dây đi nổi. Lực lượng thanh tra đã lập biên bản đình chỉnh vi phạm 12 trường hợp của các đơn vị điện lực, thông tin, quảng cáo.

Hiện nay, TP đang chỉ đạo Sở GTCC tập trung đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư 6 dự án hạ ngầm và sắp xếp đường dây nổi. Ngoài ra, lãnh đạo TP cũng đã chỉ đạo Sở GTCC triển khai hạ ngầm thêm các tuyến Nguyễn Phong Sắc, tuyến lạc Long Quân, tuyến Mai Dịch - Cầu Diễn… Đây là các tuyến đã có sẵn hệ thống tuy nen kỹ thuật, rất thuận lợi cho việc triển khai hạ ngầm đường dây.

Không xử lý được vì thiếu chế tài

Trong quá trình triển khai thí điểm các tuyến hạ ngầm, cơ quan chức năng đã rất khốn khổ trước tình trạng có quá nhiều đơn vị có hệ thống dây trên cao: từ điện lực, thông tin… đến chiếu sáng. Cụ thể có đến 19 đơn vị, doanh nghiệp quản lý hệ thống dây đi nổi (trong đó 17 đơn vị quản lý dây thông tin, 1 đơn vị điện lực, 1 đơn vị chiếu sáng). Thậm chí nhiều tuyến dây đi nổi hiện nay không rõ cơ quan quản lý, khiến công tác khảo sát mất rất nhiều thời gian.

Trong khi đó, các đơn vị quản lý không có tài chính để thực hiện hạ ngầm đường dây vào hệ thống của TP đầu tư. Đặc biệt là hạ ngầm đường dây của ngành điện chiếm tỷ trọng lớn nhưng chưa có chế tài về vốn.

Kinh phí dành cho công tác hạ ngầm các đường dây đi nổi hiện rất lớn (chỉ tính 5 dự án thí điểm đã “ngốn” hết hơn 210 tỷ đồng). Tính trung bình, để hạ ngầm 1km đường dây nổi, TP phải bỏ ra khoảng 10 tỷ đồng. Chưa kể việc này còn làm tăng chi phí các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị (dự tính tăng gấp 10 lần).

Để giải quyết những bất cập trên, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi chỉ đạo: Sở Kế hoạch Đầu tư và Sở Tài chính cân đối, bố trí vốn ngay cho dự án Cải tạo tuyến cáp chiếu sáng kết hợp sắp xếp các đường dây đi nổi tại tuyến phố Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng - Tôn Đức Thắng (trên 2,8 tỷ đồng); tuyến Văn Cao - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng (gần 62 tỷ đồng). Với các dự án khác còn vướng mắc về vốn, các đơn vị có tờ trình lên UBND TP để giải quyết cụ thể.

Các cơ quan chức năng như Thanh tra GTCC, chính quyền địa phương tăng cường xử lý các đơn vị treo dây nổi mới phát sinh trên địa bàn. Tuy nhiên, do Chính phủ chưa có chế tài quy định về xử lý các đường dây đi nổi vi phạm, chế tài bắt buộc đối với các tuyến phải hạ ngầm, nên việc xử lý mới dừng ở mức đình chỉ và nhắc nhở.

Có 6 dự án hạ ngầm và sắp xếp đường dây nổi đang được đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, tháng 5/2008 khởi công dự án: Cải tạo tuyến cáp chiếu sáng kết hợp sắp xếp các đường dây đi nổi tại tuyến phố Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng - Tôn Đức Thắng. Dự kiến, dự án sẽ được hoàn thành trong tháng 6 này.

Bên cạnh đó, TP cũng chỉ đạo đầu tư 5 dự án ngầm là: Dự án thí điểm hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây điện, thông tin khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm (phố Đinh Tiên Hoàng - Lê Thái Tổ); dự án tại phố Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi - Điện Biên Phủ; dự án tại phố Văn Cao - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng; dự án tại phố Hai Bà Trưng; Dự án tại phố Kim Mã - Nguyễn Thái Học.

Lan Hương