1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Giết người vì tranh giành tiếp viên quán nhậu

(Dân trí) - Mâu thuẫn từ việc tranh dành tiếp viên của quán nhậu, Minh dùng dao đâm một nhát thấu tim đối thủ khiến nạn nhân chết ngay sau đó

Ngày 22/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhà Bè đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Minh (22 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp, tạm trú huyện Nhà Bè) về hành vi “Giết người”.

Vụ án mạng xảy ra vào đêm 20/12, tại quán lẩu dê số 199 Đào Sư Tích (xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè). Khi Nguyễn Văn Minh đang nhậu tại quán thì xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn Hoàng (25 tuổi, ngụ quận 8). Cho rằng anh Hoàng dám tranh giành một nữ tiếp viên của quán lẩu dê mà Minh để ý nên đối tượng này tìm cách gây sự.

Hai bên đang xảy ra tranh cãi thì bất ngờ Minh móc dao đâm thẳng vào ngực anh Hoàng. Bị trúng nhát dao chí mạng, anh Hoàng tử vong tại bệnh viện. Sau khi gây án Minh đã bỏ trốn.

Đến chiều 21/12 đối tượng này bị công an huyện Nhà Bè bắt giữ.

Trung Kiên