1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giết người trên chiếu bạc

(Dân trí) - Ngày 24/5, tại Nghệ An, Tòa án nhân dân tối cao tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án giết người đối với Trịnh Xuân Thành ở xã Đồng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).

Theo bản án sơ thẩm, Trịnh Xuân Thành là một con bạc thường xuyên tham gia vào các sòng bài ở địa phương. Chiều 14/10/2010, Thành cùng 6 đối tượng khác tổ chức đánh bạc tại nhà của anh Lê Thanh Phương (43 tuổi), ở xã Đồng Thành và xảy ra cãi vã. Thành chạy vào nhà anh Phương lấy con dao chọc tiết lợn đâm chủ nhà chết tại chỗ.
 
Giết người trên chiếu bạc - 1

Bị cáo Nguyễn Văn Thắng và bị cáo Trịnh Xuân Thành

Tháng 3/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt Trịnh Xuân Thành 14 năm tù giam. Thành làm đơn kháng cáo với lý do bản án quá nặng. Cho rằng hành vi của Thành rất dã man, tòa sơ thẩm đã xét xử đúng người đúng tội, không có cơ sở để giảm án nên Tòa án nhân dân tối cao đã y án 14 năm tù giam đối với Trịnh Xuân Thành.

Cùng ngày Tòa án nhân dân tối cao tiến hành xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Văn Thắng (55 tuổi) ở xã Nam Thanh huyện Nam Đàn (Nghệ An) về hành vi giết người.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 17/9/2010, Nguyễn Văn Thắng đi xe máy từ nhà hàng xóm về nhà thì xe bị hỏng, không chịu nổ máy. Thấy chiếc xe của Thắng không nổ, ông Nguyễn Trọng Hòa (63 tuổi) ở cùng xóm đến liền kích: “Xe đó thì quẳng đi, không thì đốt cha hắn đi”.

Sẵn bực mình vì chiếc xe hư, lại nghe ông Hòa nói vậy, Thắng liền quay mặt lại nhìn. Bắt gặp cái nhìn của Thắng, ông Hòa liền nói: “Mi nhìn tau kiểu đó, tau cắt cuống họng đi đó”. Dứt lời ông Hòa dùng tay trái bóp vào cổ họng của Thắng, tay phải cầm chiếc liềm sắt dí vào người Thắng rồi bảo: “Mi đừng có lớp tớp, con cháu tau hắn giết mi như giết con mọi đó”. Chưa dừng lại ở đó, ông Hòa tiếp tục chửi Thắng: “Cái loại mi đầu trộm, đuôi cướp, con cháu tau hắn giết mi chết”.
 
Quá bực tức vì bị chửi bới, xúc phạm, Thắng liền cầm cây gậy bạch đàn đánh liên tục 3 phát vào đầu ông Hòa khiến nạn nhân chết tại chỗ. Theo kết quả giám định của Phòng kĩ thuật hình sự công an tỉnh Nghệ An, nạn nhân bị chết do chấn thương sọ não vì bị đánh vào đầu.

Đầu năm 2011, sau khi tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên án 9 năm tù giam với Thắng và yêu cầu bồi thường 60 triệu đồng cho gia đình bị hại, người nhà của ông Hòa đã kháng cáo, đòi tăng hình phạt, tăng mức bồi thường. Tại phiên tòa sáng 25/4, hàng chục người thân của ông Hòa đầu chít khăn tang, ngồi kín cả một góc hội trường. Nhiều người tỏ ra bức xúc với thái độ khai báo không thành khẩn của bị cáo và cho rằng mức án sơ thẩm chưa đủ mức răn đe, giáo dục đối với bị cáo,…

Mặc dù vậy, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo đã ra đầu thú, bố mẹ bị cáo là những người có công, anh trai là liệt sĩ,… Tòa án nhân dân tối cao đã bác đơn kháng cáo tăng hình phạt của gia đình bị hại, y án 9 năm tù giam với Thắng.

Nguyễn Duy