1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ phá 5 sòng bạc cực lớn tại TPHCM và Vũng Tàu:

Giấy phép kinh doanh casino giá bao nhiêu?

Ngày 12/6, Ban chuyên án điều tra vụ vi phạm tại 5 casino ở TPHCM và Vũng Tàu đã chuyển sang giai đoạn điều tra thủ thuật móc tiền của các “ông trùm” núp phía sau sòng bạc, cũng như việc tuỳ tiện cấp giấy phép kinh doanh trái phép.

Hôm qua 12/6, 15 đối tượng đánh bạc, trong đó có 5 đối tượng liên quan việc  tổ chức, điều hành việc kinh doanh cờ bạc núp sau tên gọi “trò chơi điện tử có thưởng” đã có mặt tại Bộ Công an theo lệnh triệu tập của Ban chuyên án.

 

Theo lời khai của của các bị can đang bị tạm giam, Lê Thị Hồng Nhung và Lê Anh Tuấn là đầu mối đưa các con bạc từ TPHCM xuống khách sạn Royal Clup Vũng Tàu đánh bạc. Đào Quang Cường (Cường “nghiện”, từng đứng ra tổ chức kinh doanh cờ bạc cho nhóm Năm Cam) là người điều hành sòng bạc. 10 ngày một lần, Lê Thị Hồng Nhung cùng nhóm đàn em xuống Vũng Tàu nhận tiền huê hồng, bình quân 150-200 ngàn USD.

 

Theo một nguồi tin riêng, một nhân vật “cộm cán” - từng nổi tiếng trong vụ Năm Cam về các phi vụ “chạy” giấy phép mở  vũ trường và lấy lại giấy phép khi bị tạm giữ - cũng liên quan trong vụ án này. Giá một giấy phép kinh doanh casino có đầy đủ điều kiện là 500.000 USD, không đủ điều kiện theo quy định là 800-1 triệu USD, phải giao trước 80% tiền phí.

 

7 bị can bị khởi tố gồm: Lê Thị Hồng Nhung (SN 1976, TPHCM); Lê Anh Tuấn (SN 1967, Hà Nội); Trần Minh Phúc (Vĩnh Long); Dương Quang Huy (tức Cáo, SN 1973, TPHCM); Trương Quang Hoa (Việt kiều Mỹ, còn gọi là Timmy Quang Hoa); Steven Lam Sang (tức Lim Leong Seng, SN 1947, quốc tịch Malaysia); Zao Cheng Cheng (SN 1963, quốc tịch Trung Quốc).

Khi lấy lời khai các bị cáo liên quan đến sòng bạc tại Saigon Foop Center (đơn vị liên doanh Công ty 990 Công an TPHCM), lực lượng điều tra bất ngờ phát hiện những đầu tư kinh doanh tại đây chỉ tương đương tiêu chuẩn 3 sao nhưng không hiểu sao lại được cấp giấy phép kinh doanh club “Trò chơi điện tử có thưởng”.

 

Để phối hợp điều tra, Viện KSND Tối cao đã cử một kiểm sát viên cao cấp cùng một vụ trưởng vào TPHCM. Theo thống kê mà Ban chuyên án cùng nhân viên Ngân hàng Ngoại thương kiểm tra, xác định số tiền tang vật bị thu giữ là 7 tỉ đồng và 3 triệu USD, tương đương hơn 55 tỉ đồng. Hiện các điều tra viên cao cấp cũng đang tiến hành điều tra đường dây “chạy” giấy phép cho các casino.

 

Theo Trần Quang - T.Dung

Lao Động