1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng:

Giáo hội Phật giáo cầu siêu độ các anh hùng liệt sĩ

(Dân trí) - Hàng trăm Chư tôn Đức giáo phẩm, tăng ni của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng bà con phật tử, nhân dân các tỉnh thành miền Bắc đã dâng hương tưởng niệm, tri ân, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ tại TP Hải Phòng.

Giáo hội Phật giáo cầu siêu độ các anh hùng liệt sĩ - 1
 
Nhân dịp kỷ niệm thành công Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và hướng đến kỷ niệm 66 năm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2010), trong khuôn khổ các hoạt động của Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đoàn Chư tôn Đức giáo phẩm và tăng ni đã tổ chức các hoạt động dâng hương tưởng niệm, tri ân thành kính và cầu siêu độ cho các anh linh anh hùng liệt sĩ bằng các khóa lễ theo các nghi thức, nghi lễ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Giáo hội Phật giáo cầu siêu độ các anh hùng liệt sĩ - 2
Đoàn chư tôn đức dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sỹ TP Hải Phòng. (Quốc Đô)

Sau lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ ở TP Hải Phòng, Thượng tọa Thích Quảng Tùng - Ủy viên Hội đồng trị sự và Thượng tọa Thích Thanh Nhã - Phó Ban từ thiện xã hội đã trao 20 chiếc xe đạp cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó và hàng trăm phần quà (tổng trị giá 160 triệu đồng) đến với các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn TP Hải Phòng.
 
Giáo hội Phật giáo cầu siêu độ các anh hùng liệt sĩ - 3
Đoàn tăng ni phật tử và nhân dân nối hàng dài tham dự lễ cầu siêu.
 

Ngày 19/12, tại Nghĩa trang liệt sỹ Đô Lương (Nghệ An), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An phối hợp với Trung tâm nhân đạo Đô Lương đã tổ chức lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ.

 
Giáo hội Phật giáo cầu siêu độ các anh hùng liệt sĩ - 4
Làm lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ.
  
Lễ cầu siêu được tổ chức trang nghiêm, trọng thể với sự có mặt của gần 100 tăng ni, phật tử. Cũng trong buổi lễ, Trung tâm nhân đạo Đô Lương đã cung tiến nghĩa trang liệt sỹ tấm bia khắc bài thơ “Xin đừng gọi Anh là liệt sỹ Vô danh” trên nền đá xanh tự nhiên cao hơn 2 mét, rộng 1,2 mét của nhà báo Văn Hiền (nguyên Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An).
 
Giáo hội Phật giáo cầu siêu độ các anh hùng liệt sĩ - 5
Tấm bia được Bộ LĐTB-XH chấp thuận đặt tại hai nghĩa trang Việt Lào (huyện Anh Sơn) và nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương.

Tấm bia được khắc tại Hoa Lư (Ninh Bình) và được chuyển về Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Ngọc Thái - Nguyễn Phê


Quốc Đô