1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Đắk Lắk:

Giám đốc trung tâm y tế ký khống giấy chứng nhận cho bác sĩ vì... tình cảm

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Krông Bông (Đắk Lắk) thừa nhận đã ký khống Giấy xác nhận thực hành cho một bác sĩ và mới đây đã quyết định thu hồi lại giấy này.

Ngày 20/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết - Trung tâm Y tế huyện Krông Bông vừa có quyết định thu hồi giấy xác nhận quá trình thực hành cho ông P.H.S. (61 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) mà đơn vị này đã cấp sai trước đó.

Giám đốc trung tâm y tế ký khống giấy chứng nhận cho bác sĩ vì... tình cảm - 1

Trung tâm Y tế huyện Krông Bông - đơn vị vừa thu hồi giấy chứng nhận thực hành cấp cho bác sĩ S. (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo ông Nay Phi La, ông S. từng có thời gian công tác tại Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Krông Bông. Tuy nhiên, việc đơn vị này xác nhận quá trình thực hành là không đúng và buộc phải thu hồi.

Trước đó, sau khi có giấy xác nhận quá trình thực hành tại TTYT huyện Krông Bông, ông S. đã làm hồ sơ gửi Sở Y tế và được cấp Chứng chỉ hành nghề y.

Giám đốc trung tâm y tế ký khống giấy chứng nhận cho bác sĩ vì... tình cảm - 2

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Bông ra quyết định thu hồi giấy xác nhận quá trình thực hành trái quy định của một bác sĩ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk xác nhận, Sở sẽ nhắc nhở, chấn chỉnh những cán bộ tham mưu, liên quan quá trình cấp Chứng chỉ hành nghề y của ông S. "Trường hợp có vấn đề pháp lý xảy ra, cơ quan công an vào cuộc, phía Sở không có cơ sở nào để bảo vệ những cán bộ liên quan vi phạm này", ông Nay Phi La nhấn mạnh.

Theo tìm hiểu, ngày 30/9/2022, ông Trần Thanh Hải - Giám đốc TTYT huyện Krông Bông - đã ký Giấy xác nhận quá trình thực hành 18 tháng của ông S. tại Trung tâm.

Đến ngày 3/7 vừa qua, cũng chính ông Trần Thanh Hải đã ký quyết định thu hồi giấy xác nhận quá trình thực hành từng cấp cho ông S. với lý do "ông P.H.S. không thực hành tại TTYT huyện Krông Bông trong khoảng thời gian từ 15/3/2021 đến 15/9/2022".

Trả lời về việc ký khống giấy xác nhận quá trình thực hành cho ông S., ông Trần Thanh Hải cho rằng, do ông S. từng có thời gian công tác tại Trung tâm (từ năm 1988 đến 1993) và các ngày thứ 7, chủ nhật, ông S. cũng về Trung tâm thực hành.

"Anh S. không đủ thời gian thực hành theo quy định nhưng vì tình cảm anh em, tôi có ký xác nhận. Sau này, nhận thấy việc ký giấy xác nhận thực hành cho anh S. là không đúng nên tôi đã ra quyết định thu hồi", ông Hải thừa nhận.

Theo một lãnh đạo Phòng nghiệp vụ Y dược (Sở Y tế Đắk Lắk), Sở đã thu hồi Chứng chỉ hành nghề y của ông S. ngay sau khi phát hiện giấy chứng nhận thực hành cho ông này không hợp lệ.