1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giảm 30% thủ tục, tiết kiệm 13.000 tỉ đồng/năm

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra các con số tính toán, nếu giảm được 30% các qui định về thủ tục hành chính sẽ tạo ra một giá trị lợi ích bằng 130.000 tỉ đồng cho toàn xã hội trong 10 năm, tương đương mỗi năm tăng 1,14% giá trị GDP…

Chiều 26/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn nút đưa cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (TTHC) lên mạng internet tại địa chỉ http://csld.thutuchanhchinh.vn. Đây là một hệ thống dữ liệu điện tử với trên 5.700 TTHC, 9.000 văn bản pháp quy và 100.000 biểu mẫu thống kê TTHC.
 
Như vậy, lần đầu tiên Việt Nam xây dựng thành công và công khai bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đang được thực hiện tại 4 cấp chính quyền.  
 
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng đánh giá, Đề án 30 (Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lí nhà nước, giai đoạn 2007 - 2010) đã đi được nửa quãng đường, thực hiện nhiệm vụ công khai minh bạch từng thủ tục hành chính tới mỗi cá nhân, tổ chức, đánh dấu bước tiến triển của nền hành chính nước nhà.
 
Giảm 30% thủ tục, tiết kiệm 13.000 tỉ đồng/năm - 1
Thủ tướng nhấn nút công khai bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (Ảnh: Chinhphu.vn)
 
Thủ tướng yêu cầu, các bộ ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, bảo đảm tính chính xác, cập nhật và tiện dụng của bộ cơ sở dữ liệu này. “Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính phải là một bộ cơ sở dữ liệu sống và phát triển cùng đất nước”, Thủ tướng nhấn mạnh.
 
Việc công khai bộ cơ sở dữ liậu quốc gia về thủ tục hành chính theo Thủ tướng là một kết quả lớn nhưng chưa đủ. Việc làm có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực hơn là rà soát các thủ tục hiện có nhằm phát hiện những thủ tục không cần thiết, không hợp lí, không hợp pháp để tiến hành cắt bỏ, đơn giản hoá theo hướng dễ hiểu, dễ thực hiện, giảm chi phí, rủi ro cho người dân và doanh nghiệp.
 
Thủ tướng cho biết, theo báo cáo đánh giá tác động pháp luật của nghị định kiểm soát thủ tục hành chính, nếu kết quả đơn giản hoá 30% các qui định về thủ tục hành chính của Đề án 30 được duy trì thông qua thể chế hoá cơ chế, cách thức cải cách thủ tục hành chính áp dụng trong đề án sẽ tạo ra một giá trị lợi ích bằng 130.000 tỉ đồng cho toàn xã hội trong 10 năm, tương đương với mỗi năm tăng 1,14% giá trị GDP tính theo 2007…
 
Từ lợi ích trên, Thủ tướng yêu cầu, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương quán triệt tới từng cơ quan, đơn vị, từng cá nhân trách nhiệm rà soát thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu đơn giản hoá tối thiểu 30% các qui định về thủ tục hành chính. Cùng đó, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tránh kéo dài thời gian như thống kê vừa qua.
 
“Mỗi ngành, mỗi người, mỗi địa phương cần đặt mình vào vị trí của người dân để đưa ra đưa ra những phương án đơn giản hoá triệt để nhất, thiết thực nhất, thực sự có lợi cho dân, cho đất nước”, Thủ tướng nhấn mạnh.
 
Thủ tướng cho biết, riêng ngành Hải quan đã báo cáo với lãnh đạo Chính phủ, đăng kí không chỉ cắt giảm 30% mà cắt giảm 40% thủ tục. Nếu thực hiện như vậy, thời gian nộp thuế của doanh nghiệp từ khoảng 1.100 giờ/DN/năm sẽ chỉ còn hơn 600 giờ…
 
Cấn Cường