1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Giải thoát cho bệnh nhân 17 năm phải “ngửa mặt nhìn trời”

(Dân trí) - Mắc bướu giáp từ lúc mới sinh nhưng do gia đình quá khó khăn nên không có điều kiện chữa trị, đến khi khối bướu phát triển lớn chèn ép khí quản không thở nổi bệnh nhân Linh mới được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy.

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM cho biết tại đây vừa điều trị thành công cho một ca bệnh mắc khối bướu giáp hiếm gặp trên bệnh nhân trẻ tuổi. Đó là trường hợp của em Mai Vũ Linh (17 tuổi, ngụ tại Đồng Xoài – Bình Phước), được biết từ nhỏ em Linh đã mang khối bướu trên cổ. Tuy nhiên do gia đình quá khó khăn không có điều kiện chữa trị nên khối bướu phát triển ngày càng lớn.

Giải thoát cho bệnh nhân 17 năm phải “ngửa mặt nhìn trời” - 1
Trước phẫu thuật khối bướu lớn khiến bệnh nhận luôn phải "ngửa mặt nhìn trời"

Ngày 19/10 Linh được gia đình chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng một khối bướu (kích thước 20cm x 30cm) phình ra từ vùng cổ ăn lan xuống vùng ngực. Khối bướu quá lớn khiến bệnh nhân luôn trong tình trạng phải “ngửa mặt nhìn trời”. BS Nguyễn Tấn Cường, Trưởng khoa Ngoại Gan – Mật – Tụy cho biết: “Đây là một bướu giáp to gồm 2 thùy (trái – phải) chèn ép gây hẹp lòng khí quản, sập sụn phễu, liệt dây thanh bên trái bệnh nhân rơi vào tình trạng khàn, tắc tiếng, khó thở…”

Xác định đây là một ca bệnh khó, bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa. Kết quả sinh thiết ban đầu cho thấy đây là khối bướu lành nên bệnh viện quyết định sử dụng các thiết bị hiện đại nhất mổ cho bệnh nhân. Sau khi đặt ống nội khí quản, ca phẫu thuật tiến hành ngày 17/11, toàn bộ khối bướu được bóc tách thành công.

Giải thoát cho bệnh nhân 17 năm phải “ngửa mặt nhìn trời” - 2

Vũ Linh vui mừng vì sau phẫu thuật em đã nói lại được

Tuy nhiên, kết quả sinh thiết bệnh phẩm lần 2 cho thấy đây là khối bướu tuyến giáp dạng nang ác tính nên sau phẫu thuật bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiếp tục điều trị cho bệnh nhân. Với tình trạng bệnh lý như hiện tại bệnh nhân sẽ phải dùng hormone giáp suốt đời. BS Trần Minh Thông, Trưởng khoa Giải phẫu bệnh lý cho biết: “Bướu tuyến giáp dạng nang chiếm 5 đến 10% ung thư tuyến giáp loại bệnh này thường gặp ở những bệnh nhân sau 50 tuổi, tuy nhiên trường hợp của bệnh nhân Linh rất hiếm gặp vì bẩm sinh đã mắc bướu này.