1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giải thế cờ ăn tiền “bủa vây” điểm thi

(Dân trí) - Từ sáng 2/7, trong lúc nhiều thí sinh và người nhà còn đang loay hoay tìm địa điểm thi và phòng trọ thì cũng không ít người đã bị hút vào trò chơi giải thế cờ ăn tiền được “giăng” ngay trước cổng trường ĐH Vinh (Nghệ An).

Giải thế cờ ăn tiền “bủa vây” điểm thi - 1
Giải thế cờ ăn tiền thu hút sự quan tâm của nhiều người, trong đó có cả người nhà thí sinh và các áo xanh tình nguyện.
 
Một người đàn ông trạc 70 tuổi, ngồi trước cổng trường Đại học Vinh với 3 bàn cờ trước mặt đã được bày thế sẵn; người chơi chỉ cần giải được thế cờ sẽ được nhận gấp đôi số tiền họ bỏ ra. Mỗi lượt giải thế, người đàn ông này thu của người chơi 20 ngàn đồng. Tuy nhiên, nguời chơi phải tuân thủ các quy định mà người đàn ông này đặt ra như: cấm khoan, cấm hoãn, cấm đánh tập thể, cấm chỉ vào bàn cờ ..
 
Giải thế cờ ăn tiền “bủa vây” điểm thi - 2
Mỗi ván cờ kẻ thắng nhận về 20 ngàn đồng...
 
Theo quan sát, chỉ trong vòng 1 tiềng đồng hồ đã có vài chục người tham gia vào trò chơi đỏ đen này. Có nhiều thí sinh và phụ huynh thấy dễ ăn nên rút tiền ra chơi nhưng chỉ sau vài nước cờ đành rút lui. Mặc dù trước cổng trường ĐH Vinh xuất hiện rất nhiều sinh viên tình nguyện, đội trật tự nhưng không có một ai đến nhắc nhở, dẹp bỏ tụ điểm giải cờ này.
 
Giải thế cờ ăn tiền “bủa vây” điểm thi - 3
Các phụ huynh cũng muốn thử sức mình vì trò mới lạ
 
Được biết, đây không phải lần đầu tiên trò giải thế cờ ăn tiền "giăng" trước địa điểm thi ĐH. Một số người dân nơi đây cho biết mùa thi ĐH năm ngoái, cũng xuất hiện trò đỏ đen này, khi các chủ trò đã kiếm đủ thì mới bị lực lượng chức năng giải tán.

Nguyễn Duy - Phạm Bằng - Điền Bắc