1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giải cứu 5 con rắn hổ mang chúa

(Dân trí) - Năm con rắn hổ mang chúa, nặng tới 26kg. Số rắn này nhóm thuộc động vật hoang dã quý hiếm, nhóm 1B, trong đó có con đặc biệt quý hiếm dài tới 3m.

Ngày 23/5, Công an quận Đống Đa - Hà Nội cho biết đã bắt khẩn cấp và tạm giam Lê Thị Hà (37 tuổi) ở thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa và Trần Thanh Tịnh (42 tuổi) ở Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội. Hai đối tượng này bị bắt quả tang khi đang vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm bằng xe máy.

Trước đó, khoảng  20h ngày 22/5, khi hai đối tượng trên đang chở 5 con rắn hổ mang chúa, nặng tới 26kg trên đường đi tiêu thụ thì bị phát hiện. Qua giám định tại chỗ của Viện Tài nguyên sinh thái và sinh vật, số rắn trên thuộc động vật hoang dã quý hiếm, nhóm 1B, trong đó có con đặc biệt quý hiếm dài tới 3m.

Đây là loại rắn vẫn được các "đệ tử lưu linh" săn lùng. Tại cơ quan công an, bước đầu Lê Thị Hà khai nhận, tình cờ quen Tịnh và biết Tịnh có đầu mối bán rắn hổ mang chúa nên Hà đã đặt vấn đề làm ăn lâu dài.
 
Giải cứu 5 con rắn hổ mang chúa - 1

Trần Thanh Tịnh và Lê Thị Hà tại cơ quan công an

Cứ mỗi kg rắn, Hà mua với giá 1 triệu đồng, rồi bán được 1,5 triệu. Vụ làm ăn tưởng như “chắc cú” khi vào lúc 14h, ngày 22/5 Tịnh cho biết đã mua được số rắn trên với giá 25 triệu đồng ở làng Phụng Thượng (huyện Phú Thọ). Số rắn trên vận chuyển từ Phung Thượng về Hà Nội trót lọt và đã gặp được khách  mua rắn ở quán Lã Vọng, Đê La Thành, quận Đống Đa.

Khi Tịnh chở rắn bằng xe máy, còn Hà đi xe ôm theo để giao hàng thì bị bắt.

Phúc Hưng