1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Dương:

Giải cứu 4 con vượn đen má vàng quy hiếm

(Dân trí) - Tiến hành kiểm tra trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cơ quan chức năng phát hiện và giải cứu 4 con vượn đen má vàng. Đây được xác định là loại động vật thuộc nhóm 1B, rất quý hiếm, cần được chăm sóc, bảo vệ.

Giải cứu 4 con vượn đen má vàng quy hiếm - 1
Số động vật quý hiếm được cơ quan chức năng giải cứu

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương đã tiến hành bàn giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã huyện Củ Chi (TPHCM) 4 con vượn đen má vàng vừa được giải cứu trong lồng nuôi nhốt trái phép của các hộ dân trên địa bàn tỉnh.

Theo chi Cục Kiểm lâm Bình Dương, 4 con vượn bị thu giữ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, không xác định được nơi cư trú tự nhiên ban đầu của chúng, hơn nữa Bình Dương hiện không còn nhiều rừng, nếu thả chúng về nơi cư trú tự nhiên thì 4 con vượn má vàng quý hiếm không thể sống được.

Các ngành chức năng có chuyên môn về lĩnh vực này xác định 4 con vượn được xác định là vượn đen má vàng (có tên khao học Hylobates gabriellae) gồm 2 con cái và 2 con đực, thuộc nhóm 1B rất quý hiếm cần được chăm sóc, bảo vệ. Do 4 con vượn nuôi nhốt nhiều năm trong chuồng nên rất khó để đưa ngay về với rừng được nên trong quá trình nuôi dưỡng Trung tâm cứu hộ sẽ huấn luyện chúng làm quen dần với môi trường thiên nhiên trước khi thả chúng về với rừng

Trước đó, Kiểm lâm Bình Dương cũng đã giải cứu 2 con vượn đen má vàng và được Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã huyện Củ Chi chăm sóc và đã thả chúng về rừng Sa Mát ở tỉnh Tây Ninh. Số vượn trên được cơ quan chức năng phát hiện nuôi nhốt trái phép trong nhà ông Tạ Văn Cung tại xã Thuận Giao, thị xã Thuận An và 1 cặp nuôi nhốt tại nhà ông Nguyễn Văn Quý (xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, Bình Dương).

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng kiểm tra, ra soát nhằm giải cứu kịp thời những loại động vật quý hiếm đang bị nuôi giữ trái phép.

Trung Kiên