1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Giả bán xe SH, giết người mua để cướp tiền

(Dân trí) - Rạng sáng và trưa ngày 22/10, tổ công tác thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14, Công an TP Hà Nội) và Công an quận Tây Hồ đã bắt gọn 2 đối tượng gây ra vụ giết người cướp của táo tợn vào trưa 20/10 trên đường Âu Cơ.

Giả bán xe SH, giết người mua để cướp tiền - 1
Hoàng Tuấn Anh tại cơ quan CSĐT (Ảnh: Phúc Hưng).
 
Thông tin ban đầu cho biết, hồi 15h ngày 20/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) nhận được tin báo có một xác chết là nam giới tại ngách 6/200 đường Âu Cơ, tổ 31 cụm 5 phường Tứ Liên (quận Tây Hồ).
 
Ngay lập tức phòng PC14 phối hợp với phòng PC21, Công an quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và tổ chức điều tra. Cơ quan công an xác định nạn nhân là anh Phạm Văn Ngọc (39 tuổi, trú tại quận Đống Đa) làm nghề buôn bán xe máy tại chợ xe Dịch Vọng.
 
Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, có 2 đối tượng khả nghi lao ra khỏi ngách 6/200. Một trong 2 đối tượng dáng người thấp đã làm rơi một túi xách, đối tượng còn lại cao khoảng trên 1m70.
 
Căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được, ngày 22/10, cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp về hành vi giết người, cướp tài sản đối với Hoàng Tuấn Anh (30 tuổi, trú tại số 55 Tuệ Tĩnh, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng) và Nguyễn Kiên Cường (29 tuổi, trú tại 473 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng).
 
Nội dung vụ án được dựng lại như sau, do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Hoàng Tuấn Anh và Nguyễn Kiên Cường đã bàn bạc rủ nhau đi cướp tài sản. Thủ đoạn 2 đối tượng sử dụng là đóng giả người bán xe máy cao cấp giá rẻ rồi gọi điện cho một số dân buôn mang tiền đến khu vực đường Âu Cơ để khống chế cướp tiền của họ.
 
Khoảng 8h ngày 20/10, Tuấn Anh và Cường đến một quán cà phê ở phố Triệu Việt Vương ngồi uống nước để lên kế hoạch đi cướp tài sản. Tại đây, Tuấn Anh dùng điện thoại của Cường gọi cho một người buôn xe máy (trên trang rao vặt của một tờ báo) tên là Phạm Văn Ngọc nói có một chiếc xe SH chưa đăng ký muốn bán với giá 128 triệu đồng và hẹn người mua xe đến đường Âu Cơ xem xe.
 
Gần đến giờ hẹn, Tuấn Anh và Cường (mang theo 2 con dao để trong một túi nilon màu đen) đi xe ôm đến ngõ 200 đường Âu Cơ. Khi đến nơi, Cường đưa cho Tuấn Anh một con dao và đi bộ vào ngách 6/200 (cổng trường tiểu học Tứ Liên) chờ sẵn. Tuấn Anh giấu con dao vào sau lưng và đi ra đầu ngõ gọi điện cho anh Phạm Văn Ngọc để đón.
 
Khoảng 13h30, anh Ngọc đi xe máy Wave BKS 29M5 2844 đến gặp Tuấn Anh hỏi xe cần bán đâu thì Tuấn Anh nói xe ở trong ngõ và ngồi lên phía sau xe máy anh Ngọc để chỉ đường.
 
Khi lái xe đến chỗ Cường đứng, anh Ngọc dừng xe máy, ngay lập tức Tuấn Anh rút dao dí vào cổ, Cường dùng dao dí vào bụng khống chế anh Ngọc rồi Tuấn Anh lục túi quần bên phải anh Ngọc cướp một tập tiền 38,5 triệu đồng.
 
Anh Ngọc vùng vẫy kêu cứu thì bị Cường và Tuấn Anh dùng dao đâm vào bụng và sườn trái dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, cả hai đối tượng bỏ trốn.
 
Lúc 4h30 sáng ngày 22/10, lực lượng trinh sát bất ngờ ập vào một nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ bắt gọn đối tượng Hoàng Tuấn Anh. Dựa vào lời khai của đối tượng này, lúc 11h30 cùng ngày, cơ quan CSĐT bắt giữ Cường tại Hà Nội.
 
Cơ quan CSĐT cho biết nạn nhân Ngọc là người thứ 8 mà 2 đối tượng này dùng điện thoại liên lạc với chiêu thức cần bán xe máy giá rẻ. Tuy nhiên do những vị khách trước đó đi với một số người nữa đến nơi hẹn xem xe nên chúng không dám ra tay.
 
Tại cơ quan CSĐT, bước đầu 2 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
 
Phúc Hưng