1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Gay cấn những màn đua thuyền trên sông

(Dân trí) - Trong khuôn khổ lễ hội Đền Cờn, ngày 2/3 (tức ngày 21 tháng Giêng âm lịch) hàng vạn du khách thập phương đổ về để tham dự lễ rước kiệu long. Và đặc biệt, du khách còn bị thu hút hội đua thuyền truyền thống, đặc sắc, sôi động.

Mặc dù thời tiết mưa rét nhưng ngay từ sáng sớm, tại khuôn viên đền Cờn và hai bên bờ sông Mai Giang đã đông kín người. Ai cũng cố gắng đến sớm, chen chân giữa biển người để tìm cho mình một chỗ có thể quan sát toàn bộ cuộc đua thuyền.

Khoảng 9 giờ 30 phút, hội đua thuyền truyền thống hàng năm chính thức bắt đầu. Bờ sông Mai Giang hàng ngày êm ả linh thiêng nay đông nghịt người. Hai bên bờ sông được trang trí cờ hoa lộng lẫy, rộn rã tiếng reo hò, tiếng trống cổ vũ cho các đội đua thuyền.

Chị Phạm Thị Lan, một du khách đến từ Hà Nội, hồ hởi chia sẻ: “Năm nào tôi cũng về đền Cờn để cầu may mắn, hạnh phúc và thịnh vượng cho gia đình. Và điều đặc biệt nữa là có dịp chứng kiến và tham gia các trò chơi dân gian. Tôi rất hào hứng với màn đua thuyền truyền thống rất náo nhiệt và gay cấn”.

Để chuẩn bị cho hội đua thuyền đầu năm huyện Quỳnh Lưu đã chỉ đạo các địa phương chuẩn bị nguồn nhân lực, tuyển chọn tập luyện từ trước rất lâu nên các cuộc so tài đều rất gay cấn sôi nổi.

Tham dự giải đua năm nay có 8 đội thuộc các xã: Quỳnh Thọ, Quỳnh Long, Quỳnh Lập, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Dị, Quỳnh Phương, Tiến Thủy và Sơn Hải.

Giữa dòng Mai Giang, các đội đua cố gắng tranh nhau từng mét để dành chiến thắng. Sau 3 vòng đua gay cấn đội đua của xã Quỳnh Phương đã xuất sắc giành giải nhất.

Theo quan niệm của người dân vùng biển, lễ hội đua thuyền truyền thống hàng năm là nhằm cảm tạ thần linh đã phù hộ cho trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa. Đây cũng là dịp để người dân vùng biển rèn luyện sức khỏe, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên.

Một số hỉnh ảnh trong hội đua thuyền ở lễ hội Đền Cờn:

Trước khi diễn ra đua thuyền, phần tế lễ, rước kiệu được thực hiện, cầu may mắn cho năm mới.
Trước khi diễn ra đua thuyền, phần tế lễ, rước kiệu được thực hiện, cầu may mắn cho năm mới.

Hàng vạn người chen chân dọc hai bên bờ sông Mai Giang nhằm tìm kiếm cho mình một chỗ xem.
Hàng vạn người chen chân dọc hai bên bờ sông Mai Giang nhằm tìm kiếm cho mình một chỗ xem.
 
Hàng ngàn người dân khác thì đưa thuyền đánh cá ra sông để mọi người đứng xem.
Hàng ngàn người dân khác thì đưa thuyền đánh cá ra sông để mọi người đứng xem.

Xuất phát...
Xuất phát...

Những màn đua diễn ra gây cấn ngay trên sông mặc cho thời tiết lạnh thấu xương.
Những màn đua diễn ra gây cấn ngay trên sông mặc cho thời tiết lạnh thấu xương.
Những màn đua diễn ra gây cấn ngay trên sông mặc cho thời tiết lạnh thấu xương.

Hàng vạn du khách được chứng kiến một lễ hội đua thuyền đầy gây cấn.
Hàng vạn du khách được chứng kiến một lễ hội đua thuyền đầy gây cấn.

Tình Huê - Nguyễn Duy