1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gánh nặng văn hóa, xã hội cho Chính phủ nhiệm kỳ tới

(Dân trí) - Tình trạng vi phạm đạo đức trong học đường, chất lượng khám chữa bệnh nhiều nơi còn thấp trong khi công tác xã hội hóa y tế lại chậm, quản lý giá thuốc còn bất cập… là những gánh nặng sẽ đè lên “vai” Chính phủ trong nhiệm kỳ tới.

Gánh nặng văn hóa, xã hội cho Chính phủ nhiệm kỳ tới - 1
Vấn đề quản lý giá thuốc còn nhiều bất cập (ảnh minh họa)
 
Trong 5 năm thực hiện nhiệm kỳ 2007-2011 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại yếu kém trong lĩnh vực văn hóa, xã hội. Đây cũng chính là gánh nặng mà Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2015 sẽ phải đối mặt.

Trước hết, trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, đó là mạng lưới và quy mô ở một số vùng, cấp học, bậc học hiện nay chưa hợp lý. Ở những địa bàn khó khăn, tỷ lệ học sinh đến lớp và chất lượng giáo dục còn thấp. Bên cạnh đó là giáo dục mầm mon chưa được quan tâm đúng mức.

Trong khi đó, tình trạng vi phạm đạo đức học đường xảy ra đáng lo ngại, gây bức xúc trong xã hội. Đào tạo nhân lực thì vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Lao động chưa qua đào tạo còn chiếm tới 60%.

Đối với y tế, một lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân và trong khi mức độ tính chất của bệnh tật ngày càng gia tăng thì chất lượng khám chữa bệnh ở nhiều nơi trên toàn quốc còn thấp. Tình trạng quá tải ở nhiều viện phí tuyến tỉnh và tuyến trung ương khắc phục còn chậm.

Không những vậy, chính sách viện phí có điểm chưa phù hợp trong khi công tác xã hội hóa triển khai chậm, thu hút đầu tư trong khám chữa bệnh còn hạn chế (cụ thể số giường bệnh khu vực bệnh viện tư mới chỉ chiếm 3,8% tổng số giường bệnh). Công nghiệp dược phát triển chậm trong khi quản lý giá thuốc lại bất cập.

Thủ tướng cũng thừa nhận rằng vệ sinh an toàn thực phẩm cũng là vấn đề đáng lo ngại trong khi việc thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường chưa nghiêm, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì chậm. Đây là những yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân.

Ngoài ra còn phải kể đến là công tác dân số kế hoạch hóa gia đình chưa đạt được kết quả vững chắc, kèm theo đó là mất cân bằng giới tính sau khi sinh ngày càng lớn. Phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, các đối tượng thu nhập thấp và ký túc xá cho học sinh sinh viên còn chậm…

Cuối cùng, Thủ tướng cũng thẳng thắn thừa nhận vấn đề quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và truyền thông nhiều mặt còn yếu kém; Chưa bảo đảm sự đồng bộ giữa xây dựng đời sống, lối sống, môi trường văn hóa và các thiết chế văn hóa; Kết quả bảo đảm thông tin cho các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo còn hạn chế…

Lan Hương