1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gần 8,5 tỷ đồng hỗ trợ cho 16 ý tưởng sáng tạo

(Dân trí) - Giải thưởng Ngày Sáng tạo Việt Nam 2011 (VID 2011) đã được trao cho 16 đề xuất suất sắc nhất vì mục đích phát triển bền vững và công bằng xã hội trong bối cảnh lạm phát nhận hỗ trợ gần 8,5 tỷ đồng để triển khai trong thực tế cuộc sống.

Thứ trưởng Bộ Công Thương ông Nguyễn Văn Trung tổng kết, Ban tổ chức VID 2011 nhận được tổng số 332 đề xuất sáng tạo và đã chọn ra 36 đề án vào vòng chung khảo. “VID 2011 hướng tới phát triển bền vững và công bằng xã hội trong bối cảnh lạm phát gia tăng” – ông Trung cho biết, có rất nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo nên ban giám khảo phải rất khó khăn mới chọn ra được 16 đề xuất suất sắc nhất để trao giải.
Gần 8,5 tỷ đồng hỗ trợ cho 16 ý tưởng sáng tạo  - 1
Lễ trao giải tại Hà Nội ngày 15/6.

Các đề xuất được trao giải năm nay theo ba chủ đề nhỏ: Sử dụng năng lượng hiệu quả, Thuốc thảo mộc cổ truyền, Sản phẩm và dịch vụ nông nghiệp. Mỗi dự án này được nhận hỗ trợ tối đa 630 triệu đồng để triển khai trong thực tế cuộc sống.

Trong các ý tưởng đoạt giải có những ý tưởng được đánh giá sáng tạo, tính khả thi cao, có tác động lớn, như ý tưởng Phổ cập bơm nước không dùng nhiên liệu cho đồng bào miền núi,  thiết bị hẹn giờ tự bật tắt theo giờ mặt trời, mở rộng tái chế chi phí thấp theo hướng sinh thái chất thải làng nghề, biến rác thải thành tài nguyên cơ bản cho địa phương… Tất cả các dự án đều được đánh giá cao về tính sáng tạo và cam kết của chủ dự án.

Ông Deepak Mishra, Chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nhận xét: “Sự tham gia của cộng đồng và các hoạt động của Chương trình Ngày Sáng Tạo Việt Nam, cho thấy sự cam kết mạnh mẽ của người dân, chính phủ, các nhà tài trợ và các tác nhân khác trong việc sáng tạo để cải thiện cuộc sống của người dân Việt Nam, đặc biệt là người nghèo và người không được tiếp cận đầy đủ đến các dịch vụ công.”

Cuộc thi VID 2011 do Bộ KH&ĐT và Ngân hàng Thế giới khởi động từ tháng 3. Chương trình năm nay được sự hỗ trợ của Sứ quán Đan Mạch, Bộ phát triển Quốc tế Anh, Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ, Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada, Sứ quán Phần Lan và Ngân hàng Thế giới.

 Thảo Nguyên