1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gần 200 vụ tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 2/9

(Dân trí) - Theo thống kê của Cục CSGT Đường bộ - đường sắt (Bộ Công an), trong 5 ngày nghỉ Tết Độc lập, từ 2 - 6/9/2010, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 178 vụ tai nạn giao thông, làm 133 người chết và 158 người bị thương.

Gần 200 vụ tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 2/9 - 1
Hiện trường vụ lật tàu ở Yên Bái sáng 6/9.
 
Trong đó, đường bộ xảy ra 171 vụ, làm chết 126 người, bị thương 158 người. Đường sắt xảy ra 7 vụ, làm 7 người chết.

Đáng chú ý, hồi 4h13 ngày 6/9, tàu khách LC1 chạy hướng Hà Nội - Lào Cai, đến km 196+500 (khu gian Mậu Đông - Trái Hút) thuộc huyện Văn Yên, thì bị trật bánh, đổ tàu.

Sự cố đã làm đầu máy 647 bị đổ xuống vực, toa xe hành lý bị đổ vào sườn đồi, toa xe công vụ và phát điện bị trật bánh đổ nghiêng. Toa tàu đổ đã làm bà Khương Thị Thịnh (SN 1955) và cháu Đinh Thu Phương (SN 2009), đều trú tại tổ 1, khu 2, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, Yên Bái trên toa hành lý bị chết; lái và phụ tàu bị thương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trời mưa to làm khoảng 50m nền đường sắt tại km 196+500 bị sạt lở nên gây đổ đầu máy, toa xe.

Trên đường bộ, vào hồi 9h30 ngày 5/9/2010, trên tuyến đường quốc lộ 1A thuộc khu vực xã Tiên Tân (Duy Tiên, Hà Nam) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải làm 10 người bị thương nặng.
 
Gần 200 vụ tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 2/9 - 2
Vụ tai nạn đường bộ ở Hà Nam làm 10 người bị thương nặng.

Xe khách BKS 18N-3165 hướng đi theo chiều Thanh Hóa - Hà Nội lưu thông đến đoạn đường trên đã đâm vào phần đuôi chiếc xe tải BKS 90T-6539 vừa qua đường sắt sang đường quốc lộ.

Vụ va chạm mạnh đã làm 10 người trên xe khách bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Chiếc xe khách bị bẹp dúm đầu và hư hỏng nặng. Vụ tai nạn đã làm ùn tắc giao thông cục bộ trên đoạn đường dài khoảng 5km.

Cũng trong thời gian này, lực lượng CSGT cả nước đã kiểm tra, xử lý gần 52.000 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 110 xe ô tô, gần 7.700 xe mô tô các loại.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch tăng cường cho các địa phương dọc Quốc lộ 1A tại các địa phận Pháp Vân - Cầu Giẽ, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Quảng Ngãi, Bình Thuận, các lực lượng đã tích cực tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lập biên bản hơn 2.600 trường hợp.

Theo kết quả phân tích, lỗi vi phạm chủ yếu tại các tuyến đường này là đi không đúng phần đường, làn đường, chạy quá tốc độ quy định, dừng đỗ không đúng quy định, vi phạm quy định về tránh vượt.

Tiến Nguyên