1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Gần 10ha rừng bị phá, lực lượng quản lý "không hề biết"?

(Dân trí) - Nạn lấn chiếm, chặt phá rừng đang diễn ra hết sức đáng lo ngại tại huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh. Mới đây, chỉ trong một thời gian ngắn, gần 10ha rừng phòng hộ bị tàn phá nặng nề mà lực lượng quản lý rừng "không hề biết".

Lâm tặc triệt phá rừng phòng hộ ở Vũ Quang

 

Xót xa rừng phòng hộ bị triệt hạ

Sau khi 15 gốc cây gỗ de (nhóm 4), ước tính khối lượng khoảng 30m3 thuộc tiểu khu 166 (Lát Chính – Khe Công) nằm trong vùng lõi VQG Vũ Quang bị lâm tặc đốn hạ được báo chí thông tin, mới đây, một số người dân trên địa bàn lại bất ngờ phát hiện gần 10ha rừng phòng hộ thuộc khoảnh 5, tiểu khu 146B địa phận rừng phòng hộ xã Hương Minh bị chặt phá tan hoang.

Hàng ngàn gốc cây, đủ chủng loại, từ nhóm 6 đến nhóm 8 đã bị đốn hạ một cách không thương tiếc. Nhiều khoảnh rừng, những kẻ triệt phá cây đã lấy đi phần thân, vứt lại gốc, cành ngổn ngang trông thật xót xa. 

Nhiều khoảnh cây chỉ vừa mới được đốn hạ, ruột cây còn tươi rói. Có thể bị phát hiện nên những kẻ chặt phá đã rút lui chờ cơ hội để vận chuyển ra ngoài.   

Nhiều ha rừng bị tàn phá nặng nề
Nhiều ha rừng bị tàn phá nặng nề

Ông L.T.T, một người dân xã Hương Minh dẫn nhóm phóng viên vào hiện trường "mục sở thị" rừng bị chặt phá không khỏi xót xa. "Bao năm qua chúng tôi không bị lũ quét, lở đất đe dọa, cuộc sống yên ổn là nhờ những khu rừng như thế này. Thế mà chỉ trong thời gian ngắn, rừng bị triệt hạ một cách không thương tiếc. Chúng tôi xót lắm, phải hàng chục, thậm chí cả trăm năm mới hình thành được những cánh rừng tự nhiên như thế, vậy mà chúng nhanh chóng bị xóa sổ "- ông T bức xúc nói.

ac5-1445063136460

Nhiều cây gỗ từ nhóm 6 đến nhóm 8 bị triệt hạ không thương tiếc

Theo ông T. những kẻ triệt phá rừng đang làm cái gọi là "tiền trảm hậu tấu", chặt phá rừng trước rồi mới làm hồ sơ, thủ tục xin cấp đất trồng rừng sau. Ông T. bức xúc nói, chính quyền và cơ quan quản lý rừng trên địa bàn thiếu trách nhiệm vì để một diện tích rừng lớn như thế bị triệt hạ mà không hề hay biết.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, vụ chặt phá rừng phòng hộ này xảy ra khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10. Việc người dân đặt vấn đề trách nhiệm của cơ quan chức năng là hoàn toàn có cơ sở, bởi rừng bị tàn phá nằm giáp biên với đường trục, cách không xa chính quyền xã Hương Minh, Hạt kiểm lâm Vũ Quang và thậm chí là UBND huyện Vũ Quang.

Đã mật phục nhưng không bắt được ai (?!)

Trao đổi với phóng viên về sự việc này, ông Đoàn Ngọc Lương - PCT UBND xã Hương Minh cho biết, sau khi nắm được thông tin tại khu rừng 146B bị chặt phá tràn lan trên diện rộng, chính quyền đã cử cán bộ chuyên trách cùng với các cán bộ hạt kiểm lâm vào kiểm tra thực địa nơi xảy ra sự việc.

"Hiện sự việc đã được báo lên hạt kiểm lâm Vũ Quang để tìm hướng điều tra" - ông Lương nói.

Hỏi về diện tích rừng phòng hộ trên địa bàn xã Hương Minh bị tàn phá với diện tích nhiều như vậy xã mới phát hiện ra thì trách nhiệm này thuộc về ai? Ông Lương thừa nhận: "Với diện tích gần 10ha rừng bị tàn phá như vậy, trách nhiệm đầu tiên vẫn thuộc về xã và kiểm lâm địa bàn".

Ông Nguyễn Văn Minh, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Vũ Quang cho biết, kiểm lâm địa bàn đã phát hiện diện tích rừng bị chặt nói trên vào khoảng thời gian 4-5/10. "Khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã mật phục nhưng không bắt được ai" (?!) - ông Minh nói.

Ông Minh đổ lỗi cho... thời tiết khiến rừng bị chặt phá mà không được phát hiện. "Có thể do người dân ào ạt phá vào khoảng thời gian mưa lụt nên không có ai đi kiểm tra. Lực lượng kiểm lâm phối hợp với Công an và chính quyền xã cũng đã xác minh được một số đối tượng nhưng bây giờ để họ khai là rất khó” - ông Minh nói.

“Theo quy định việc chặt phá rừng phòng hộ thuộc quyền quản lý của nhà nước dưới 3.000m2 tùy theo mức độ có thể xử phạt hành chính hoặc cảnh cáo. Từ trên 3.000m2 thì sẽ khởi tố hình sự, cho nên đối tượng chặt phá diện tích rừng trên nếu bắt được chúng tôi sẽ khởi tố”, ông Minh cho biết thêm.

Cũng theo ông Minh, hiện nay đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra nên chưa làm rõ trách nhiệm thuộc về lực lượng chức năng nào.

Phó chủ tịch UBND huyện Vũ Quang - ông Phan Quốc Thanh cho hay, sau khi phát hiện sự việc phía UBND huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm phối hợp với Công an, Viện KSND vào tận hiện trường xác định mức độ thiệt hại. Tại đây các lực lượng chức năng xác định có khoảng 8,92ha bị chặt phá nghiêm trọng. Đồng thời yêu cầu hạt Kiểm lâm Vũ Quang hoàn tất hồ sơ khởi tố, bàn giao cho Công an huyện vào cuộc điều tra các đối tượng chặt phá rừng.

“Chúng tôi chỉ đạo các lực lượng chức năng phải nhanh chóng làm sáng tỏ vấn đề này, việc chặt diện tích rừng lớn như vậy không thể chặt vào ban đêm được đồng thời địa điểm rừng bị phá nhiều người qua lại nên chắc chắn sẽ có người biết được đối tượng gây ra sự việc trên”, ông Thanh khẳng định.

Tiến Hiệp – Văn Dũng