1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gần 1000 cựu chiến binh hành quân xuyên Việt

Từ đền Hùng, gần 1000 cựu chiến binh sẽ hành quân xuyên Việt đến TPHCM đúng trưa 30/4/2005, tái hiện lịch sử 30 năm trước với hình ảnh 5 cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn.

Cuộc hành quân tiếp lửa truyền thống mang tên “Vang mãi khúc quân hành” do báo Quân đội Nhân dân phối hợp cùng Viettel và Hội cựu chiến binh Mai Linh tổ chức diễn ra từ 20/4.

 

Đây cũng cuộc hành quân xuyên Việt đầu tiên mô phỏng hình ảnh chiến thắng 30/4 với sự tham gia của khoảng 1500 người, bao gồm gần 1000 cựu chiến binh và khoảng 500 người tổ chức, phục vụ.

 

Phương tiện di chuyển cho cuộc hành quân này là ô tô, xuất phát từ đền Hùng (Phú Thọ) qua Hà Nội rồi hành quân dọc theo chiều dài đất nước về phía Nam. Tại Đà Nẵng, các đơn vị tham gia hành quân sẽ chia thành các mũi khác nhau, theo đường quốc lộ 1A và đường 14 qua Tây Nguyên. Những cánh quân khác cũng sẽ từ miền Đông Nam Bộ và ĐBSCL cùng tiến về TPHCM đúng vào trưa 30/4.

 

Trong quá trình hành quân qua 26 tỉnh, thành, các cựu chiến binh sẽ có dịp gặp lại đồng đội, thăm chiến trường xưa, thắp hương tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, ngã ba Đồng Lộc… Đặc biệt, sẽ có nhiều cuộc giao lưu được tổ chức trong chuyến đi này, với sự tham gia của nhiều nhân vật lịch sử. Cuộc giao lưu đầu tiên sẽ được tổ chức tối 20/4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

 

Thiếu tướng Nguyễn Quang Thống, Tổng biên tập báo QĐND khẳng định, cuộc hành quân này nằm tôn vinh những cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, các thanh niên xung phong, dân quân tự vệ, những người đã làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh.

 

Theo Tiền Phong