1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gần 100 CSCĐ hỗ trợ người dân sau sự cố vỡ bờ đập hồ chứa nước thải

Hải Nam

(Dân trí) - Sau sự cố vỡ bờ đập hồ chứa nước thải, gần 100 cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4 đã ra quân thực hiện cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả giúp người dân.

Sau vụ đoạn bờ đập hồ chứa nước thải của Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời (thôn Phời 3, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai) bị vỡ khiến nước thải ô nhiễm tràn vào nhiều nhà dân, nhiều cán bộ cảnh sát cơ động đã tham gia xử lý, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả.

Gần 100 CSCĐ hỗ trợ người dân sau sự cố vỡ bờ đập hồ chứa nước thải - 1

Cảnh tan hoang sau khi dòng nước thải cuốn qua (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Theo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là trận mưa lớn kéo dài đêm ngày 7/8 đến rạng sáng 8/8. Hậu quả khiến nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được tin, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đã chỉ đạo Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4, Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc (Bộ Tư lệnh CSCĐ) đóng quân tại Lào Cai ra quân xử lý ngăn chặn dòng chảy bùn thải, đồng thời giúp bà con khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Gần 100 CSCĐ hỗ trợ người dân sau sự cố vỡ bờ đập hồ chứa nước thải - 2

Lực lượng CSCĐ nạo vét, dọn bùn đất trôi vào nhà dân (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Nhận chỉ đạo, gần 100 cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4 đã ra quân với đầy đủ trang thiết bị đến thực hiện cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả.

Gần 100 CSCĐ hỗ trợ người dân sau sự cố vỡ bờ đập hồ chứa nước thải - 3

46 hộ dân được lực lượng Tiểu đoàn CSCĐ số 4 hỗ trợ khắc phục hậu quả sau vụ việc (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Đơn vị đã chia làm các tổ hành quân bộ đến từng hộ dân (46 hộ dân), tổ chức xử lý ngăn chặn dòng chảy bùn thải, đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời dọn dẹp khắc phục hậu quả sau mưa lũ, tìm kiếm tài sản thất lạc.

Gần 100 CSCĐ hỗ trợ người dân sau sự cố vỡ bờ đập hồ chứa nước thải - 4

Nhiều tài sản của người dân bị nước cuốn trôi, khó xác định vị trí (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Theo Bộ Tư lệnh, địa hình tại xã Tả Phơi bị chia cắt, địa bàn rộng phức tạp, lượng đất đá vùi lấp rất lớn... Trong khi đó, nhiều tài sản của người dân bị nước cuốn trôi, rất khó xác định được địa điểm, vị trí.

Công tác tìm kiếm, cứu hộ vẫn đang được duy trì rất tích cực, khẩn trương để góp phần khắc phục hậu quả, hỗ trợ và chia sẻ những mất mát khó khăn cùng người dân nơi đây.