1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Nghệ An:

Đường đi “ngoắt ngoéo” của gần 25.000 quả trứng không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Ngày 5/4, Đội Kiểm soát thị trường cơ động, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An đã bắt giữ gần 25.000 quả trứng gia cầm không giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ, có mùi hôi thối. Tuy nhiên sau đó, lô trứng này lại được trả lại cho chủ hàng...

Sau khi bị thu giữ, toàn bộ lô trứng đã được Chi cục Quản lý thị trường lập biên bản bàn giao cho trạm thú y thành phố Vinh để tiêu hủy. Nhưng sau đó, trạm thú y thành phố Vinh đã trả lại toàn bộ gần 25.000 quả trứng không rõ nguồn gốc cho chủ hàng. Và điểm đến của lô trứng gia cầm này đang là dấu hỏi lớn?

Sáng ngày 10/4, cùng với cán bộ Đội Quản lý thị trường cơ động, PV Dân trí có mặt tại Trạm Thú y TP Vinh để tìm hiểu về vấn đề trên. Ông Bành Đức Nam - quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cơ động cho biết lô hàng 25 ngàn quả trứng nói trên được vận chuyển trái phép bởi không có chủ hàng, không có hóa đơn, phiếu xuất kho, phiếu kiểm định, giấy chứng nhận kiểm dịch. Khi bị bắt giữ, lái xe không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào. “Khi bắt giữ, lô hàng đã có mùi hôi thối nên chúng tôi đã lập biên bản giao cho Trạm Thú y thành phố Vinh làm thủ tục tiêu hủy” - ông Bành Đức Nam khẳng định.

Ngay trong chiều ngày 5/4/2011, Đội QLTT cơ động đã lập văn bản, ra quyết định bàn giao toàn bộ lô hàng gồm 24.480 quả trứng bị bắt giữ cho Trạm Thú y thành phố Vinh để xử lý theo quy định. Nhưng theo ông Trần Văn Chất - Trạm trưởng Trạm Thú y TP Vinh - thì lô hàng này sau đó một ngày (tức ngày 6/4) đã được Trạm giao lại cho 1 người khai tên là Phạm Văn Đương, trú tại Kiến Thụy, Hải Phòng, bởi người này tự nhận là chủ hàng và xuất trình các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng.
Đường đi “ngoắt ngoéo” của gần 25.000 quả trứng không rõ nguồn gốc - 1
Chi cục Quản lý thị trường Nghệ Anlàm việc với Trạm thú y thành phố Vinh về lô trứng.

Tuy nhiên, qua xem xét bộ hồ sơ - mà từ căn cứ đó, Trạm Thú y thành phố Vinh đã trả lại lô trứng cho chủ hàng - chúng tôi nhận thấy nhiều điều bất hợp lý. Đó là lô hàng bị bắt giữ tại thành phố Vinh ngày 5/4/2011, nhưng đơn xin xác nhận nguồn gốc xuất xứ của chủ trang trại nuôi gà được UBND xã Tân Trào, Kiến Thụy, Hải Phòng xác nhận lại là ngày 8/4/2011. Điều đáng nói nữa là trong toàn bộ hồ sơ, không hề có giấy tờ nào liên quan đến việc xác định ông Phạm Văn Đương là chủ hàng. Phiếu xuất kho cũng không có địa chỉ, không có dấu của đơn vị bán hàng.

Quyết định xử phạt của UBND TP Vinh ngày 9/4/2011 lại ghi chỉ có 2.480 quả trứng gia cầm chứ không phải là 24.480 quả như trong thực tế. Biên bản bàn giao giữa Trạm Thú y TP Vinh và chủ hàng được viết rất sơ sài, không có xác nhận của lái xe chở hàng, chủ hàng lại ký tên là Phạm Văn Cường chứ không phải là Phạm Văn Đương.

Rõ ràng chỉ nhìn vào hồ sơ đã thấy những "vấn đề" trong việc Trạm Thú y thành phố Vinh chỉ xử phạt hành chính 3 triệu đồng và trả lại lô hàng gần 25 nghìn quả trứng gia cầm bị bắt giữ này.

Theo quyết định 65/TT - CP về mối quan hệ, phối hợp giữa các lực lượng chức năng quản lý nhà nước… khi xử lý những vụ việc như trên cần có sự phối hợp của hội đồng các bên liên quan để ký kết các văn bản trách nhiệm. Tuy nhiên trên thực tế Trạm Thú ý TP Vinh đã đơn phương giải quyết mà không thông báo cho cơ quan QLTT.

Tìm hiểu về hướng xử lý đúng cho lô hàng này, ông Bành Đức Nam khẳng định: “Lô hàng 24.480 quả trứng mà lực lượng QLTT bắt ngày 5/4 phải lập hồ sơ tiêu hủy”.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Chỉnh - Phó Chủ tịch UBND TP Vinh, người trực tiếp ký quyết định xử phạt hành chính lô hàng nói trên - khẳng định: “Không có sự gian lận mà là do trong khi ra quyết định xử phạt, UBND TP Vinh đã ghi nhầm số lượng trứng bị bắt”. Theo ông Chỉnh thì số lượng 2.480 quả trứng cũng chịu mức phạt hành chính như 24.480 quả…

Cứ cho rằng lời ông Chỉnh là đúng sự thật, rằng số lượng ghi trong quyết định xử phạt của UBND TP Vinh là “nhầm lẫn”, thì dư luận vẫn có quyền đặt câu hỏi: Liệu lô hàng trị giá trên 88 triệu đồng này đã được trao trả đúng đối tượng hay chưa? Có dấu hiệu khuất tất hay không? Gần 25 ngàn quả trứng gia cầm được khẳng định là "đã có mùi hôi thối" và "phải bị tiêu hủy" nếu được trao trả lại cho chủ hàng sẽ đi về đâu, có tới tay người tiêu dùng? Những câu hỏi ấy, rất cần một lời giải đáp rõ ràng từ phía các cơ quan chức năng.

Hữu Đức - Tuệ Anh