1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đường dây lừa đảo người nước ngoài bị triệt phá

(Dân trí) - Với những màn kịch đã dựng sẵn, băng nhóm người Philippines đã lột sạch tài sản của những người bạn mới quen. Thủ đoạn chúng áp dụng chính là… cờ bạc bịp.

Đường dây lừa đảo người nước ngoài bị triệt phá - 1
Tang vật vụ án bị thu giữ

Những ngày đầu tháng 5/2011 cơ quan CSĐT công an thành phố nhận được đơn tố cao của một số du khách (mang quốc tịch Nhật Bản, Hàn Quốc) trình báo về việc bị một nhóm người Philippines giả làm quen rồi đưa về nhà trọ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách đánh bạc. 

Sau nhiều ngày theo dõi, các trinh sát hình sự đã bắt quả tang 5 đối tượng gồm: Cesar Devilla (58 tuổi), Dindo Macachor (48 tuổi), Gemma D.Friend (47 tuổi), Joim Teria (46 tuổi) và Rene Vagat (51 tuổi, đều mang quốc tịch Philippines) khi nhóm người này đang tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một du khách. 

Điều tra ban đầu cho thấy, sau khi nhập cảnh theo đường du lịch, nhóm người Philipines này thuê hai căn nhà ở đường số 17(KP3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) để ở. Hàng ngày các đối tượng thay phiên nhau tìm đến các quận trung tâm thành phố tìm “con mồi”. 

Các đối tượng này thường nhắm tới những người nước ngoài đến Việt Nam du lịch. Sau màn chào hỏi, giả bộ hỏi thăm về quê hương, đất nước của những người mới gặp, các đối tượng này lân la làm quen rồi rủ họ về phòng trọ chơi.  

Tại đây, sau bữa ăn thân mật, nhóm người Philippines bắt đầu “triển khai” kịch bản bằng cách lập các sòng bài. Nếu khách không biết chơi, bọn chúng sẽ chỉ dạy và kích thích lòng tham bằng cách cho thắng một khoản tiền. Đợi khi khách đã “cắn câu”, chúng bắt đầu moi lại bằng cách tạo cho nạn nhân bài tốt rồi đặt cược số tiền lớn. 

Trong trường hợp, khách không đủ tiền, các đối tượng này sẽ niêm phong bài chờ khách đi rút tiền về chơi tiếp.  

Nạn nhân gần đây nhất của nhóm lừa đảo chuyên nghiệp này là chị Emily Helen Garbe (19 tuổi, quốc tịch Canada). Trước đó, thấy chị này đang đi dạo tại 1 công viên ở quận 1 thì hai người Philippines tiếp cận. Sau đó, hai đối tượng mời chị Emily đi ăn uống rồi chở về “hang ổ” của bọn chúng tại quận Thủ Đức. Tại đây, chị này gặp thêm 2 phụ nữ Philipines khác. 

Sau màn trò chuyện làm quen, các đối tượng này bắt đầu rủ chị Emily giải trí bằng cách đánh bài ăn tiền. Mấy ván đầu, bọn chúng để “con mồi” ăn với một số tiền khá lớn, lên tới 70.000 USD. Cùng thời điểm này thì lực lượng cảnh sát đặc nhiệm ập vào bắt quả tang. 

Khám xét khẩn cấp các trinh sát thu giữ 479 tờ 1 USD, 5 tờ 100 USD, 1.050 tờ tiền vàng mã loại 100 USD, 569 tờ tiền vàng mã loại 500.000 đồng (Việt Nam), 8 bộ bài tây, 279 phỉnh nhựa, 6 hộ chiếu quốc tịch Philippines. 

Tiếp tục kiểm tra 1 căn nhà khác, công an thu giữ thêm 383 tờ tiền loại 1 USD, 1 xe máy Wave, 1.000 tờ tiền USD vàng mã loại 100 USD, 100 phỉnh nhựa và 5 hạt xí ngầu, 3 bộ bài tây, 1 máy chụp ảnh, 8 ĐTDĐ các loại và nhiều tài liệu liên quan đến việc lừa đảo thông qua hình thức đánh bạc. 

Tại cơ quan điều tra, nhóm người Philippines khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường du lịch. Cứ 20 ngày bọn chúng lại xuất cảnh rồi nhập lại. Hành động của nhóm cờ bạc bịp này nhằm tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng.  

Hiện cơ quan chức năng đang được mở rộng điều tra làm rõ hành vi “Đánh bạc”, “tổ chức đánh bạc” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của nhóm người này. 

Trung Kiên