1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đường dân sinh “biến” thành bãi rác!

(Dân trí) - Rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt, rác chợ, rác “tứ phương”… đều được “tập kết” trên con đường dân sinh ven quốc lộ 5 từ hàng chục năm nay, biến con đường này thành bãi rác khổng lồ.

Đi theo quốc lộ 5, thị trấn Như Quỳnh là điểm đầu nối liền Thủ đô Hà Nội với tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân địa phương, hàng chục năm nay, con đường dân sinh trung tâm thị trấn (nằm dọc ven quốc lộ 5) đã và đang bị “biến” thành một bãi rác khổng lồ. Rác chất thành đống, thành bãi và bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Trực tiếp thị sát trên tuyến đường này, PV Dân trí ghi nhận những thông tin trên là đúng sự thật.
  
Đường dân sinh “biến” thành bãi rác! - 1


 
Đường dân sinh “biến” thành bãi rác! - 2
 
Nằm trên tuyến và khu vực báo động rác thải, thị trấn Như Quỳnh là điểm “tập kết” rác lâu năm và gây ô nhiễm nghiêm trọng nhất. Trước kia người ta đổ rác tràn lên cả lòng đường lớn và giờ thì ngập ứ đến chân cầu Như Quỳnh?!
 
Bà Ngô Thị Đội (khu phố chợ Như Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm) kêu than: “Rác thải ô nhiễm như thế này đã diễn ra cả chục năm nay rồi. Chúng tôi sống tại khu vực này rất khổ vì môi trường, ô nhiễm nguồn nước và ảnh hưởng đển sức khỏe…”.
 
Đường dân sinh “biến” thành bãi rác! - 3
 
Đường dân sinh “biến” thành bãi rác! - 4
Bãi rác ngay trên đầu?!
 
Đường dân sinh “biến” thành bãi rác! - 5
Bà Đội cho rằng vấn nạn rác thải đã ảnh hưởng không nhỏ tới nước sinh hoạt của người dân.

Trả lời PV Dân trí về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thắng (Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm) cho biết: “Nguồn rác là từ chợ, rác thải sinh hoạt của người dân, rác ở khu công nghiệp, thậm chí người ta còn mang cả rác từ Hà Nội về đổ ở đây. Địa phương chúng tôi không có quỹ đất để xây dựng bãi tập kết rác và xử lý, vì vậy tình trạng đổ rác bừa bãi cứ kéo dài và gây ô nhiễm”.

“Chúng tôi đã kiến nghị rất nhiều, cũng đã hợp đồng “miệng” với Công ty môi trường của huyện, nhưng công ty này chưa bố trí được thùng rác nên 2 năm qua mới chỉ thu gom được 1 lần, phía huyện thì hỗ trợ thu gom được 5 - 6 lần/năm” - ông Thắng nói.
 
Đường dân sinh “biến” thành bãi rác! - 6
 
Đường dân sinh “biến” thành bãi rác! - 7
Rác "trèo" lên cả quốc lộ 5. Có lẽ lo sợ cho số phận của tuyến quốc lộ quan trọng này
nên chính quyền đã phải cắm biển "Cấm đổ rác"?

Theo tính toán, cứ thu gom được khoảng 3 ngày thì rác thải lại ứ lên, một đống rác phải có 20 chuyến ô tô trọng tải lớn mới chở hết được!

Thực tế, tình trạng rác thải đổ bừa bãi không chỉ gây ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe của người dân địa phương mà còn làm mất mỹ quan trên đại lộ cửa ngõ nối liền và xuyên suốt từ Thủ đô Hà Nội đi các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng.
 
Châu Như Quỳnh