1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đường chỉ - nết người ở nghề thêu tay xứ Huế

(Dân trí) - Đây là hoạt động trong khuôn khổ Festival làng nghề truyền thống Huế 2011. Từ 1- 3/5 sẽ liên tiếp diễn ra các đợt trưng bày sản phẩm của nghề thêu, đan lát và diều Huế.

Sáng 1/5, tại Trung tâm làng nghề Phương Nam (15, Lê Lợi, TP Huế) Ban tổ chức giới thiệu các sản phẩm và hướng dẫn khách cùng thực hành nghề thêu độc đáo xứ Huế.

Nghề thêu xứ Huế không đơn giản chỉ là việc đưa đường kim lên xuống mà kết hợp nhiều yếu tố tinh tế. Trong đó, tâm hồn của người phụ nữ là quan trọng nhất để làm nên những bức tranh thêu có hồn.

Muốn có cây kim thêu láng bóng, đủ cỡ, từ kim cái đến kim con, người thợ phải mua từ chợ Mậu Tài (Phú Vang, TT - Huế) đem về gia công mài nhỏ đến độ bóng mới thôi.

Theo lời cụ Kinh (75 tuổi), toàn bộ chỉ thêu ở Huế gọi là chỉ mộc được làm từ tơ tằm, sợi bóng, sợi dày. Sợi chỉ qua tay người thợ lành nghề xứ Huế như được “phù phép” để bền lâu không bị bục. Thường trước đây, thợ thêu Huế nhập chỉ ở Xóm Chỉ (đường Bà Triệu ngày nay) bắt đầu từ quán cơm Âm Phủ xuống chợ Cống. Chỉ thô được mua về và người thợ tự tay nhuộm màu theo từng bí quyết gia truyền.

Xong hết công đoạn chuẩn bị là đến sự khéo léo qua bàn tay của phụ nữ Huế. Tranh thêu Huế với những đường nét sắc sảo, cổ kính, sâu lắng như con người và hồn đất cố đô.

Đến với gian trưng bày, du khách được chiêm ngưỡng các sản phẩm, xem các nghệ nhân của các làng nghề biểu diễn, được hướng dẫn cách thêu và ký họa chân dung qua tranh thêu.

Đường chỉ - nết người ở nghề thêu tay xứ Huế - 1
Các thành viên của HTX làng nghề thêu Thuận Lộc (TP. Huế) biểu diễn đường thêu - Ảnh: Lê Thanh
 
Đường chỉ - nết người ở nghề thêu tay xứ Huế - 2
Nắn nót từng đường kim mũi chỉ
 
Đường chỉ - nết người ở nghề thêu tay xứ Huế - 3
Các bạn trẻ ký họa chân dung để thêu
 
Đường chỉ - nết người ở nghề thêu tay xứ Huế - 4
Học hỏi và thử tài
 
Đường chỉ - nết người ở nghề thêu tay xứ Huế - 5
Bức tranh thêu “Tùng hạc” sau khi hoàn thành.

Hoàng Thanh Nhân