1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tây Ninh:

Được trả tự do sau hai lần bị kết án tử hình

(Dân trí) - Ngày 13/6, Viện KSND tỉnh Tây Ninh đã ký quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam, trả tự do cho bị can Nguyễn Minh Hùng, sinh năm 1978, trú xã Tân Lập, huyện Tân Biên, người đã bị TAND tỉnh 2 lần kết án tử hình.

Ngày 18/6/2004, TAND tỉnh Tây Ninh đã đưa ra xét xử 16 bị can trong vụ án “Mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy”. Tòa đã tuyên phạt 5 bị can, trong đó có Nguyễn Minh Hùng, án tử hình về tội trạng kể trên.

 

Xét thấy chưa đủ chứng cứ buộc tội, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã hủy án tử hình đối với Nguyễn Minh Hùng, giao hồ sơ cho Tòa cấp sơ thẩm điều tra xét xử lại.

 

Ngày 31/5/2006, TAND Tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm lần 2 và tiếp tục tuyên phạt tử hình Nguyễn Minh Hùng về tội “mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy”.

 

Nguyễn Minh Hùng tiếp tục chống án và được Tòa phúc thẩm mở ngày 5/4/2007 xem xét hủy án tử hình lần thứ 2, giao hồ sơ về cấp sơ thẩm để điều tra lại với lý do: Bị cáo Nguyễn Anh Thư (nhân vật chủ chốt của đường dây vận chuyển ma túy này, bị xử tù chung thân) đã khai là không xác định được Nguyễn Minh Hùng có vận chuyển ma túy hay không, đồng thời đề nghị Tòa giải oan cho Nguyễn Minh Hùng.

 

Qua quá trình điều tra lại, tuy đã hết thời hạn nhưng cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cũng không tìm được chứng cứ mới để buộc Nguyễn Minh Hùng về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”. Ngày 11/6/2008, Công án Tây Ninh đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án.

 

Lê Đức Hoảnh

TTXVN