1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dừng phát hành lịch in sai lệch nội dung truyền thuyết hồ Gươm

(Dân trí) - Về việc tờ lịch tết năm 2014 in sai về truyền thuyết hồ Gươm của ngân hàng SHB, ông Chu Văn Hòa - Cục trưởng Cục Xuất bản, Bộ TT-TT cho biết, cuốn lịch sẽ bị dừng phát hành vì đã vi phạm quy định của Luật Xuất bản.

Dừng phát hành cuốn lịch vì sự cố in sai về truyền thuyết hồ Gươm.
Dừng phát hành cuốn lịch vì "sự cố" in sai về truyền thuyết hồ Gươm.

Trước đó, cư dân mạng xã hội đang phẫn nộ và “ném đá” khi một tờ lịch có gắn thương hiệu SHB, được cho là lịch của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tặng khách hàng có in sai về truyền thuyền hồ Hoàn Kiếm hay còn gọi là hồ Gươm của Hà Nội.

Nội dung cụ thể của tờ lịch in nhằm Tết dương lịch (mùng 1/1/2014) thể hiện: “Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) gắn liền với truyền thuyết Rùa thần đòi gươm”. Đoạn thông tin giải thích về truyền thuyết thể hiện: “Một lần Vua dạo chơi bằng thuyền trên mặt hồ, bắt gặp một sinh vật là Rùa lớn nổi lên bơi về phía Ngài, bấy giờ Vua liền rút gươm ra để xua Rùa đi nơi khác. Nhưng Rùa bất ngờ ngậm lấy thanh gươm và lặn mất xuống lòng hồ. Từ đó hồ được đặt tên là Hồ Hoàn Kiếm”.

Sau khi thông tin trên được báo chí đăng tải, Cục Xuất bản yêu cầu NXB Phương Đông - đơn vị đối tác xuất bản của SHB, kiểm tra, tạm dừng việc phát hành cuốn lịch này

Sau khi phát hiện “sự cố” ngân hàng SHB đã tiến hành họp với các đơn vị liên quan trong ngân hàng, cũng như các đối tác in ấn, xuất bản để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm. Một vị đại diện SHB cho biết, lỗi sai chủ yếu liên quan đến việc phát hành tờ lịch là ở phía các đối tác của SHB, cụ thể là công ty in, thiết kế quảng cáo và nhà xuất bản, chứ không hoàn toàn là sai sót từ phía SHB.

Trước đó, phía SHB ký hợp đồng kinh tế ràng buộc với các đơn vị đối tác, sai ở phía nào thì phía đó sẽ phải chịu trách nhiệm và có thông tin phản hồi chính thức tới báo chí, dư luận.

Trao đổi với báo chí ông Chu Văn Hòa – Cục trưởng Cục Xuất bản cho biết, cuốn lịch của SHB sẽ bị dừng phát hành vì đã vi phạm quy định của Luật Xuất bản, đó là phát hành mà không tuân thủ quy định về nộp lưu chiểu.

Tuấn Hợp