1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Đừng để hồ bơi hơn 200 tỷ chỉ để… ngắm!

(Dân trí) - “Việc xây dựng hồ bơi phục vụ chủ yếu cho Hội khỏe Phù Đổng, nhưng khi phục vụ xong thì sẽ làm gì hay chỉ để ngắm…”, Chủ tịch HĐND Tp Cần Thơ Nguyễn Hữu Lợi chất vấn về công trình có nguồn vốn xây dựng kỷ lục của địa phương.

Tăng 100% là… “hơi quá”

Tại phiên chất vấn của Kỳ họp thứ 2 HĐND Tp Cần Thơ, một trong những vấn đề mà các đại biểu cùng cử tri quan tâm và yêu cầu Giám đốc Sở VH-TT&DL Trần Việt Phường làm rõ là trong khi ngân sách địa phương có hạn nhưng TP lại xây dựng công trình cụm hồ bơi có mái che cả trăm tỷ đồng. Theo thiết kế ban đầu thì công trình này chỉ khoảng hơn 100 tỷ đồng nhưng sau đó  tăng vốn đầu tư lên gấp đôi ?

Theo ông Trần Việt Phường, tổng mức đầu tư công trình hiện nay là 254,5 tỷ đồng, so với dự án thiết kế ban đầu tăng 124,8 tỷ đồng. Ông Phường cho biết, nguyên nhân sâu xa tăng vốn là do “Sở chưa có kinh nghiệm xây dựng những công trình lớn như đạt chuẩn quốc gia hay quốc tế”.

Ông Phường nói: “Khi mang dự án này ra Tổng cục Thể dục Thể thao để lấy ý kiến đóng góp thì họ có ý kiến là cần làm cho đạt chuẩn quốc gia, quốc tế. Vì TP.Cần Thơ cũng là trung tâm của vùng, sau này có tổ chức thi đấu quốc gia, quốc tế nên đầu tư trước là cần thiết. Từ đó Sở phải thuê tư vấn mới để điều chỉnh dự án từ hồ không đạt chuẩn chuyển sang hồ đạt chuẩn”.
 
Đừng để hồ bơi hơn 200 tỷ chỉ để… ngắm! - 1
Công trình cụm hồ bơi có mái che phục vụ cho Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2012 đang gặp khó khăn về vốn xây dựng

Ông Phường nhấn mạnh: “Về tiến độ của dự án thì Sở có văn bản xin UBND TP cho giãn tiến độ và chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 tập trung xây dựng các hạng mục chính từ nay đến ngày diễn ra Hội khỏe Phù Đổng; giai đoạn 2 tiến hành xây dựng các hạng mục phụ còn lại nhưng nếu khó khăn thì cắt luôn”.

Nhận định vấn đề trên, ông Nguyễn Hữu Lợi- Chủ tịch HĐND TP, cho rằng chưa có dự án nào tính toán ban đầu rồi nhưng sau đó thay đổi thiết kế thì điều chỉnh tăng vốn gấp đôi.

Ông Lợi nhấn mạnh: “Việc xây dựng hồ bơi phục vụ chủ yếu cho Hội khỏe Phù Đổng, nhưng khi phục vụ xong thì sẽ làm gì hay chỉ để ngắm và nếu cắt ở giai đoạn 2 thì không cần phải làm quy mô như vậy”.

Ông Lợi chất vấn, trước đây khi xây dựng công viên nước không ai bơi thì việc xây hồ bơi hơn 250 tỷ đồng này có cần thiết hay không? Hiện nay Sở đã nắm vốn trong tay hay chưa?

Giám đốc Sở VH-TT&DL Trần Việt Phường nhìn nhận, ý kiến của Chủ tịch HĐND TP là đúng, việc tăng 100% là “hơi quá”. “Chúng tôi xin ghi nhận, tiếp thu, sẽ tiếp tục rà soát lại đề án và có báo cáo sau. Còn về vốn, Chính phủ nói sẽ hỗ trợ 200 tỷ đồng nhưng số tiền này đến nay vẫn chưa chuyển về TP.Cần Thơ”- ông Phường cho biết.

Ông Nguyễn Hữu Lợi kết luận, về vốn xây dựng cơ bản thì TP cũng gặp rất nhiều khó khăn. “Xây dựng cơ bản lãng phí dữ lắm, chính vì thế rất mong trong điều hành, Thường trực UBND và các Sở, ngành khi thực hiện từ việc thiết kế, lập dự án đến tư vấn cần phải chặt chẽ hơn. Xây dựng trường học, bệnh viện thì ưu tiên nhưng các dự án phục vụ vui chơi thì cần phải có mức độ”- ông Lợi nhấn mạnh.

Phụ nữ có thai, trẻ em bị lợi dụng để đối phó với công an

Vấn đề “trật tự an toàn, tai nạn giao thông” và “các loại tội phạm về ma túy, đâm chém kiểu xã hội đen…” là những nội dung chính mà các đại biểu và cử tri chất vấn Giám đốc Công an TP.Cần Thơ - Thiếu tướng Hà Nghĩa Lộ.

Theo ông Hà Nghĩa Lộ, 6 tháng đầu năm 2011 tình trạng tai nạn giao thông dẫn đến chết người xảy ra khá phức tạp. Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra làm 63 người chết (so với cùng kỳ năm 2010 tăng 19 người; so với 6 tháng cuối năm 2010 thì giảm 17 người).

Ông Hà Nghĩa Lộ cho biết, trên địa bàn Cần Thơ xảy ra tai nạn chết người nhiều nhất là trên tuyến Quốc lộ 91, do tuyến đường này dài, xe đông; chỉ riêng đoạn qua quận Ô Môn có 13 người chết, đoạn qua quận Thốt Nốt có 11 người chết…

Để giảm tình hình tai nạn giao thông, ông Hà Nghĩa Lộ cho rằng, biện pháp trước tiên là tăng cường công tác tuyên truyền, làm cho người dân có ý thức chấp hành hơn nữa. Ban Giám đốc cũng sẽ chỉ đạo tăng cường lực lượng CSGT và các lượng lượng công an khác để tuần tra thường xuyên, xử lý những vi phạm trong thời gian tới.

Giám đốc Công an TP cũng bị chất vấn về ma túy, cờ bạc, số đề, đá gà, đâm chém xảy ra nhiều rồi người dân biết tội phạm nhưng không dám tố giác sợ liên lụy, công an có giải pháp gì ?

Thiếu tướng Hà Nghĩa Lộ, cho biết các vụ việc liên quan đến ma túy ở TP chỉ ở mức nhỏ lẻ, song vẫn rất phức tạp. Theo ông Lộ, hiện ngành chức năng nắm được trên địa bàn có 1.619 người có liên quan đến ma túy (trong đó có 288 trường hợp liên quan đến việc mua bán, tàn trữ; số còn lại là nghiện).

“Bọn chúng thường sử dụng phụ nữ có thai, trẻ em, người già trong việc mua bán ma túy để đối phó với lực lượng chức năng. Bọn chúng biết rằng những đối tượng này khi bị bắt, pháp luật sẽ chiếu cố hơn. Chính vì thế, qua công tác đấu tranh phòng chống, lực lượng công an gặp nhiều khó khăn”.

Còn tình hình đâm chém nhau theo kiểu xã hội đen, theo ông Hà Nghĩa Lộ, 6 tháng đầu năm 2011 trên địa bàn TP tội phạm cướp giật giảm nhưng tội phạm giết người lại tăng. Ông Lộ cho biết, nguyên nhân giết người đôi khi vì những lý do hết sức “trời ơi” như bạn bè trong lúc ăn nhậu xảy ra mâu thuẫn nên chém nhau; đi ngoài đường nhưng nhìn thấy ghét cũng có thể chém…

Theo Giám đốc Công an TP, để có những giải pháp nhằm phần nào đó hạn chế tình hình trên thì ngoài ngành công an cũng cần phải có sự tham gia của đoàn thể các cấp, toàn xã hội, gia đình. Cũng theo ông Lộ, những người tố giác sẽ được pháp luật bảo vệ.  

                                                                                                Huỳnh Hải