1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đưa vỏ hạt thóc 3.000 năm nảy mầm sang Nhật

Những cây mạ mọc lên từ các hạt thóc được tìm thấy ở thành Dền (Mê Linh, Hà Nội) đã đẻ nhánh, hiện phát triển rất tốt. Các nhà chuyên môn cho biết sẽ gửi vỏ trấu của các hạt thóc “thần kỳ” này sang Nhật để xác định niên đại chính xác của chúng.

Đưa vỏ hạt thóc 3.000 năm nảy mầm sang Nhật - 1

Mạ nảy mầm từ hạt thóc cổ đã đẻ nhánh.
 
PGS.TS Lâm Thị Mỹ Dung, Chủ nhiệm Bộ môn Khảo cổ học,  ĐHKHXH&NV - ĐHQG Hà Nội cho biết, việc gửi mẫu đi nước ngoài đang nảy sinh một vài vấn đề nhỏ là vỏ trấu của các hạt thóc nảy mầm đang ở trong trạng thái sống, khác với những vỏ trấu, hạt gạo cháy tìm thấy ở thành Dền là ở trạng thái chết. Như vậy phải tìm các phòng thí nghiệm nhận làm các mẫu còn sống.

 

PGS.TS Mỹ Dung cho biết, nhiều khả năng, các mẫu này sẽ được gửi sang Nhật. Một giáo sư người Nhật đã hứa sẽ giúp đỡ để làm các xét nghiệm này.

 

GS.VS Trần Đình Long, Chủ  tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam cho rằng, với 62 tính trạng hình thái của cây lúa, việc phân biệt lúa cổ hay lúa thường có thể thực hiện được bằng mắt thường, chờ đến lúc cây lúa cho ra hạt là biết (lúa cổ cây dài, hạt thường tròn, trong khi lúa thường thân lùn, hạt dài). Nên sẽ chờ đến lúc đó rồi mới tính đến các bước tiếp theo.

 

Theo Tô Lan
Khoc học & Đời sống