1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Đua ghe phong trào, một ngư dân đột tử

(Dân trí) - Hưởng ứng ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam, UBND huyện Duy Xuyên sáng 1/4 đã tổ chức cuộc đua ghe cho ngư dân trong các xã. Đang trong cuộc đua thì một ngư dân đột quỵ và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đua ghe phong trào, một ngư dân đột tử - 1
Thi thể anh Phạm Cào được đưa xuống ghe chở về nhà lo hậu sự.

Cuộc đua ghe được tổ chức cho ngư dân 4 xã vùng đông gồm: Duy Vinh, Duy Nghĩa, Duy Hải và Duy Thành ở bến ghe thôn Trà Đông, xã Duy Vinh. Đường đua gồm 3 vòng đôi với tổng chiều dài 6km, lượt đua đầu tiên có 11 ghe tham gia.

Sau khi ghe chạy hết lượt đi, đến lượt quay về được khoảng 500m thì anh Phạm Cào (44 tuổi, trú thôn Đông Bình, xã Duy Vinh) bất ngờ buông tay dầm, toàn thân tím tái, khó thở và ngất xỉu trên ghe.

Được hô hấp nhân tạo ngay tại chỗ và ngay lập tức được chở lên Trung tâm y tế huyện Duy Xuyên cấp cứu, tuy nhiên anh Cào đã chết ngay trên đường đi.

Theo các các bác sĩ ở Trung tâm y tế huyện Duy Xuyên, có thể anh Cào bị nhồi máu cơ tim hoặc bị ép tim do gắng sức trong khi đua ghe dẫn đến tử vong.

Những người thân trong gia đình cho biết, trước đây anh Cào có tiền sử bệnh tim nhưng vì hưởng ứng phong trào của xã nên anh đã tham gia đua ghe và dẫn đến tai nạn đáng tiếc nói trên.

Công Bính