1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Du khách “bất ngờ” khi đi tàu cánh ngầm phải xuất trình chứng minh thư

(Dân trí) - Tàu cánh ngầm hoạt động trở lại, du khách thêm một sự lựa chọn khi đi du lịch giữa TPHCM, Vũng Tàu. Tuy nhiên, ngày đầu năm 2015, ai cũng bất ngờ khi phải xuất trình giấy tờ tùy thân khi đi tàu.

Dù tàu cánh ngầm chạy tuyến TPHCM – Vũng Tàu mới được phép hoạt động trở lại từ ngày 23/12/2014 sau sự cố cháy tàu Vina Express nhưng đã được khá nhiều hành khách chọn lựa làm phương tiện di chuyển trong các chuyến du lịch dịp Tết Tây. Ngay ngày đầu năm 2015, du khách đi lại trên tuyến giao thông này đã chật kín.
Kiểm tra giấy tờ tùy thân của hành khách trước khi lên tàu

Kiểm tra giấy tờ tùy thân của hành khách trước khi lên tàu


Hiện nay chỉ mới có tàu Vina Express hoạt động khai thác tuyến này với tần suất 12 chuyến cho cả 2 chiều đi và về. Cứ cách 2 tiếng đồng hồ là có 1 chuyến xuất phát đồng thời cho tuyến Vũng Tàu - TPHCM và chiều ngược lại. Tết Dương lịch năm nay được nghỉ 4 ngày, nên việc đi lại giữa 2 địa phương theo phương tiện này đã tăng “đột biến”. Vì vậy, tình trạng khan hiếm vé đã diễn ra. Nhiều người lo xa đã phải đặt vé trước 2 ngày mới có chỗ. Sáng 1/1/2015, nhiều hành khách đặt vé đi buổi trưa đã không còn chỗ phải đợi đến chuyến cuối cùng trong ngày (16h30). Giá vé ngày lễ tết cũng tăng hơn so với ngày thường từ 200.000 đồng lên 250.000 đồng/vé người lớn.

Tính đến chuyến cuối cùng trong ngày (16h30), tàu cánh ngầm vẫn kín du khách rời TPHCM đi du lịch ở phố biển Vũng Tàu.
Công tác an ninh, an toàn khi đi tàu cánh ngầm được thắt chặt

Công tác an ninh, an toàn khi đi tàu cánh ngầm được thắt chặt

Điều hành khách lấy làm lạ là công tác an ninh khi đi tàu cánh ngầm hiện đã được thắt chặt hơn trước. Hành khách đặt vé qua tổng đài phải cung cấp đầu đủ họ tên, số chứng minh nhân dân, số điện thoại liên lạc, địa chỉ. Hành khách sau khi sở hữu được tấm vé lên tàu cũng được nhân viên kiểm tra đối chiếu với giấy tờ tùy thân, nếu trùng khớp mới được lên tàu.

“Tôi lấy làm lạ khi tàu cánh ngầm lần này đặt vế đề an toàn, an ninh lên hàng đầu. Chỉ thiếu cái máy soi hành lý nữa thì đi tàu cánh ngầm cũng phải kiểm tra an ninh như đi máy bay rồi. Ban đầu có chút phiền phức nhưng tôi nghĩ đây là việc cần thiết phải làm. An toàn là trên hết mà”, anh Nguyễn Thanh Tuấn (32 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TPHCM, hành khách đi tuyến TPHCM – Vũng Tàu) chia sẻ.

Lý giải về việc này, ông Bùi Công Trùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tàu cao tốc Vina cho biết, các quy định mới  như kiểm tra chứng minh nhân dân của hành khách trước khi lên tàu là tuân thủ theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải. “Mục đích của chúng tôi là làm sao bảo đảm an toàn tuyệt đối, lấy lại lòng tin của khách”, ông Trùng nói.

Một số hình ảnh mà PV Dân trí ghi lại trong ngày đầu năm mới:
Hành khách mua vé tàu cánh ngầm

 Hành khách mua vé tàu cánh ngầm
Cách 2h thì có một chuyến tàu xuất phát

Cách 2h thì có một chuyến tàu xuất phát
Hành khách không quay lưng với tàu cánh ngầm

Hành khách không quay lưng với tàu cánh ngầm
Đối chiếu thông tin trên vé với giấy tờ tùy thân của khách

Đối chiếu thông tin trên vé với giấy tờ tùy thân của khách
Đối chiếu thông tin trên vé với giấy tờ tùy thân của khách
Hành khách vẫn đông đúc đến chuyến cuối trong ngày.


Hành khách vẫn đông đúc đến chuyến cuối trong ngày.

Công tác an ninh, an toàn khi đi tàu cánh ngầm được thắt chặt

Hành khách vẫn đông đúc đến chuyến cuối trong ngày.

Hành khách vẫn đông đúc đến chuyến cuối trong ngày.

Công Quang