1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Đủ cớ “trốn” mũ bảo hiểm cho trẻ

(Dân trí) - Hình ảnh các em nhỏ đội mũ bảo hiểm ngày càng nhiều trên đường phố Hà Nội. Tuy nhiên, cũng có không ít ông bố bà mẹ nghĩ ra đủ cách… “lách luật”, thậm chí là chống đối trong ngày đầu thực hiện quy định trẻ trên 6 tuổi phải đội mũ bảo hiểm.<br><a href='http://dantri.com.vn/Sukien/Toi-se-sam-mu-cho-chau-tu-luc-3-tuoi/2009/7/334507.vip'><b>&nbsp;>>&nbsp;“Tôi sẽ sắm mũ cho cháu từ lúc 3 tuổi”</b></a>

Ngày 1/7, giữa đường phố Hà Nội, những chiếc mũ bảo hiểm trẻ em đủ màu sắc đã lác đác xuất hiện. Ngồi trên xe cùng bố mẹ, các em nhỏ dường như hào hứng hơn với chiếc “nồi cơm điện” trên đầu.

 

Dừng xe ở Cung văn hoá thiếu nhi, chị Mai Thị Anh, nhà ở Ngã Tư Sở cho hay, chiều qua đi làm về chị đã mua mũ bảo hiểm cho con để sáng nay còn kịp “ra quân”: “Tối qua mình nói với con từ ngày mai sẽ đội mũ bảo hiểm giống bố mẹ. Nó thích lắm, đội mũ cả tối đi đi lại lại. Quy định đã đưa ra thì mình chấp hành thôi, không có gì phải phàn nàn”.  
 
Đủ cớ “trốn” mũ bảo hiểm cho trẻ - 1


Đủ cớ “trốn” mũ bảo hiểm cho trẻ - 2

Những chiếc mũ bảo hiếm trẻ em xuống phố trong đầu thực hiện quy định.

 

Một người phụ nữ đi chiếc xe Attila, đèo cô con gái, dừng xe cạnh đó góp lời: “Bây giờ người ta mới quy định chứ con bé nhà tôi đội được gần một năm nay rồi. Cháu đội thành quen, không đội thấy thiếu thiếu cái gì đó. Hơn nữa, nếu giờ không để cháu đội đôi lúc mình cũng không yên tâm”.  
 
Bên cạnh những ông bố bà mẹ sẵn ý thức như trên thì phần đông theo ghi nhận trên một số tuyến đường vẫn rất nhiều chiếc mũ phớt, mũ vải của trẻ chưa được thay thế bằng mũ bảo hiểm.

 

Không phải không biết quy định, nhưng có đủ lý do để họ chưa chấp hành. Người thì nói chưa kịp mua mũ cho con, người thì biết việc vi phạm chưa bị xử phạt nên không đội cũng chẳng sao, có người lại chờ để quy định này chắc chắn thực hiện thì mới… sắm mũ.
 
Đủ cớ “trốn” mũ bảo hiểm cho trẻ - 3

Nhưng mũ vải vẫn còn xuất hiện nhiều.

 

“Cũng biết là có quy định rồi nhưng chắc gì đã thực hiện được, nên tôi chờ thời gian nữa xem sao. Nhà tôi hai cháu, một cháu 8 tuổi, cháu 12 tuổi, giờ sắm hai chiếc mũ cũng mất gần nửa triệu bạc, vài hôm nhỡ người ta bỏ quy định có phải phí không?”, anh Hoàng, nhà ở Kim Mã cho hay. Thế nên, hôm nay, chở hai con ra đường, anh Hoàng dùng hai chiếc mũ bảo hiểm của người lớn… đội tạm.
 
Đủ cớ “trốn” mũ bảo hiểm cho trẻ - 4

Trẻ dùng tạm mũ người lớn trong ngày đầu "ra quân".

 

Thậm chí, nhiều vị phụ huynh đã sẵn sàng tâm lý đối phó nếu bị công ai hỏi khi không đội mũ cho con. Nhiều người treo sẵn mũ cho con ở trước xe, chỉ đến những đoạn đường biết có công an đứng thì dừng xe, lấy mũ đội vào cho con, sau đó lại tháo ra.

 

“Con gái tôi tóc dài, lúc nào cũng tết cao trên đỉnh nên nhất quyết không chịu đội mũ, tôi cũng không muốn ép con. Mà cháu đội mũ bảo hiểm, mình điều khiển vướng lắm”, chị Lượng, ở Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân) bày tỏ.

 

Biết mình làm trái quy định, chị Lượng sẵn sàng tinh thần đối phó: “Con bé bảy tuổi nhưng nếu công an hỏi, tôi nói cháu chưa đến 6 tuổi, ai kiểm tra được”. Phải chăng cách của chịa Lượng cũng sẽ là cách mà nhiều vị phụ huynh khác “vin” vào để “lách luật”?

 

Bên cạnh đó, còn nhiều người không biết có quy định trẻ phải đội mũ bảo hiểm. Chị Thượng, bán nước mía trên đường Láng cho hay, sáng nay chị chở con đến lớp học thêm, bị mấy chú cảnh sát giao thông “thổi còi” mới biết giờ trẻ em cũng phải đội mũ. “Các chú ấy chỉ nhắc nhở chưa phạt gì. Hồi trước quy định người lớn phải đội mũ rầm rộ lắm, giờ quy định trẻ phải đội mũ mình có biết đâu, ra đường vẫn thấy nhan nhản các cháu ngồi sau xe máy chẳng đội mũ”.

 

Thiếu tướng Đỗ Đình Nghị, Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ, Đường sắt (C26), Bộ Công an cho biết, “CSGT chưa thể xử lý hành vi trẻ em không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ không cài quai do Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/7 chưa có hướng dẫn xử lý vi phạm đối với các lỗi liên quan đến bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. Thế nên, tạm thời cảnh sát giao thông chỉ dừng xe tuyên truyền, nhắc nhở đối với với các trường hợp vi phạm trên”.

 

Xem ra, chưa bị xử phạt nên nhiều bậc phụ huynh còn chưa chịu chấp hành. 
 


Đủ cớ “trốn” mũ bảo hiểm cho trẻ - 5

Chỉ bố đội là đủ.


Đủ cớ “trốn” mũ bảo hiểm cho trẻ - 6

Nhiều phụ huynh cho rằng trẻ đội mũ bảo hiểm rất vướng.

Đủ cớ “trốn” mũ bảo hiểm cho trẻ - 7

Trẻ không đội mũ, mẹ đi ngược chiều.


Đủ cớ “trốn” mũ bảo hiểm cho trẻ - 8

Biết vi phạm cũng chưa bị phạt nên nhiều người chưa chấp hành.

 

Bài và ảnh: Hoài Nam