TT-Huế:
Dự án môi trường triệu đô... bốc mùi hôi thối
(Dân trí) - Khổ sở vì mùi hôi thối luôn bốc ra từ miệng hố ga mới lắp thuộc dự án nước thải hiện đại trị giá hàng chục triệu đô, hàng trăm hộ dân ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) đã phải mua xi măng về bít miệng hố.
Dân lấp miệng hố ga
Dự án cải thiện môi trường đô thị Lăng Cô với tổng kinh phí 15,3 triệu USD (khoảng hơn 250 tỷ đồng thời điểm năm 2010) được chia làm 3 tiểu dự án là: Hệ thống thoát nước mưa, chất thải sinh hoạt, bồn cầu ở thị trấn Lăng Cô; Nhà máy xử lý nước thải; Nhà máy xử lý rác thải ở xã Lộc Thủy.
Trong đó hệ thống thoát nước mưa, chất thải sinh hoạt, bồn cầu có chiều dài 19km được xây dựng với các loại ống D200-D500 bằng nhựa và hệ thống thoát nước mưa loại ống D600-D1000 bằng bê tông dài 7km làm ô nhiễm nghiêm trọng một vùng thị trấn Lăng Cô - nơi có nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp và hàng nghìn hộ dân sinh sống.
Có mặt tại thôn An Cư Đông 2 trong những ngày nóng như lửa đốt này, quả thật thấy thương những người dân sống gần các miệng hố ga khi từ đây luôn bốc ra mùi hôi nồng nặc. Trên các con đường luôn ngập nước bất kể ngày nắng hay mưa. Đó là nước thải từ cống tràn lên đường, mùi hôi thối và ô nhiễm đậm đặc.
Ông Võ Đức Giáo bức xúc nói: “Mấy tháng ni, Cả đêm xóm tui không ngủ được vì bị tra tấn bởi mùi hôi nồng nặc không sao chịu được. Vài ngày qua, tui chung tiền cùng 4 hộ dân gần miệng hố ga mua xi măng về trét kín hố cho không còn mùi bốc lên nữa”.
Cách nhà ông Giáo hơn 100m, chị Lê Thị Ngọc Mai cũng khổ sở không kém vì 1 hố ga khác nằm ngay trước mặt nhà. Chị Mai nói: “Dù đã trét hố rồi nhưng sau đó người qua lại làm bể mất nên cứ chiều tối là không chịu nổi. Đó là thời điểm mùi hôi nhiều nhất. Nhà nào cũng đóng kín cửa. Bữa mô có tiền lại mua xi măng về trét hố”.
1 miệng hố ga bị bịt bằng xi măng cho đỡ hôi nhưng do xe qua lại nhiều đã vỡ phần xi măng trét trên. Mùi hôi từ đó xuất hiện trở lại
Dự án vừa chậm vừa gây ô nhiễm
“Vào giữa năm 2011, tiểu dự án xử lý nước thải đã cho người dân và các hộ kinh doanh đấu nối đường ống dẫn nước thải vào hệ thống ống lớn sau đó dẫn về nhà máy nước thải Lăng Cô. Tuy nhiên hệ thống bơm nước của ống lớn không hoạt động được nên nước thải hàng ngày của hàng nghìn hộ dân không thể bơm về nhà máy dẫn đến ô nhiễm trầm trọng. Nhiều lần dân đã kéo đến ủy ban xin nhờ giải quyết và chúng tôi đã gửi đơn làm việc với đơn vị chủ quản. Từ đầu năm cho đến nay chỉ có 3 lần họ có về bơm nước ứ đọng lên tạm cho khỏi hôi. Họ hứa vào giữa năm sẽ có máy bơm mới với công suất lớn để tải toàn bộ nước thải về nhà máy nhưng giờ vẫn chưa thấy đâu” - ông Phong cho hay.
Một nhà dùng cát để chặn nước thải
Cũng thuộc dự án này, vào giữa năm 2010, trong quá trình thi công hệ thống tuyến ống ở ngay trên đường QL1A, độ sâu đường ống lớn nên đã xảy ra hiện tượng nứt, lún nhà cửa, sân vườn… ảnh hưởng đến môi trường sinh sống và làm ăn của hàng chục hộ dân. Đầu năm 2012, Dân trí cũng đã từng có bài phản ánh “Nhà máy xử lý rác thải triệu đô xây xong rồi bỏ hoang” - cũng là một tiểu dự án trong dự án này.
Dự án cải thiện môi trường đô thị Lăng Cô hoàn thành sẽ đảm nhận việc thoát nước thải cho vùng đô thị Lăng Cô; cải tạo môi trường và giải quyết việc ngập úng cục bộ. Theo nhiều nhà chuyên môn, đây là nhà máy xử lý nước thải dân sinh có công nghệ hiện đại, đảm bảo các yếu tố bảo vệ môi trường. |
Đại Dương