Dự án Luật về Hội đang chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị

Thế Kha

(Dân trí) - "Dự án Luật về Hội đang chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị", Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre và cho rằng đây là dự án luật có nội dung phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau.

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, cử tri tỉnh Bến Tre phản ánh, Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về Hội quần chúng chưa được cụ thể hóa bằng văn bản quy phạm pháp luật, nên trong tổ chức thực hiện gặp khó khăn.

Một số văn bản hướng dẫn riêng liên quan đến chế độ, chính sách đặc thù đối với một số Hội đã dẫn đến sự so bì quy định về chế độ chính sách, không phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước.

Nghị định 45/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quản lý Hội và nhiều văn bản hướng dẫn thi hành còn nhiều bất cập chưa được điều chỉnh, bổ sung kịp thời cơ sở để xác định hội đặc thù. Đồng thời chưa thật sự phù hợp đối với các Hội có cùng tên gọi, tôn chỉ mục đích hoạt động nhưng thành lập sau ngày Nghị định 45/2010 có hiệu lực.

Cử tri tỉnh Bến Tre kiến nghị nghiên cứu trình Quốc hội xem xét ban hành Luật về Hội. Bộ Nội vụ sớm tham mưu Chính phủ ban hành nghị định điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 45/2010; ban hành hướng dẫn cụ thể chế độ chính sách đối với người làm công tác tại các Hội có tính chất đặc thù,…

Dự án Luật về Hội đang chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị - 1

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (Ảnh: Quốc hội).

Trong công văn vừa gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, Bộ Nội vụ cho rằng dự án Luật về Hội có nội dung phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau.

Bộ Nội vụ phối hợp với cơ quan liên quan đã tham mưu Ban Cán sự đảng Chính phủ lấy ý kiến thống nhất của Đảng đoàn Quốc hội để báo cáo xin ý kiến của Bộ Chính trị về một số nội dung lớn, quan trọng.

"Dự án Luật về Hội đang chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị", Bộ Nội vụ cho hay.

Bộ này nhấn mạnh sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng, toàn diện và báo cáo cấp có thẩm quyền cho chủ trương để triển khai xây dựng dự án Luật về Hội vào thời điểm đủ cơ sở chính trị.

Ngoài ra, thể chế Kết luận số 102-KL/TW/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng, Thông báo số 158-KL/TW/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102 về hội quần chúng trong tình hình mới và để khắc phục một số vướng mắc, bất cập, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 45/2010.

Dự thảo đã được gửi lấy ý kiến các Ban của đảng bộ, ngành, địa phương, các Hội có phạm vi hoạt động cả nước. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tổng hợp, hoàn thiện dự thảo nghị định thay thế.

"Căn cứ ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ đang chờ Ban Bí thư thông qua Đề án nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức và Đề án Quy chế hoạt động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ do Ban Dân vận Trung ương chủ trì để sớm thể chế và hoàn thiện nghị định thay thế Nghị định số 45 gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành", cơ quan này trả lời cử tri tỉnh Bến Tre.

Thống kê của Bộ Nội vụ cho thấy, đến tháng 12/2021 cả nước có hơn 93.400 hội, trong đó có 28 hội có tính chất đặc thù.

Tháng 10/2022, Bộ Nội vụ đã khai trương trang thông tin trên cơ sở dữ liệu về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện tại địa chỉ http://csdlhoiquy.moha.gov.vn để người dân nắm bắt thông tin.