1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dự án dở dang: Ô nhiễm ngút trời

Dự án bãi rác Tân Long thuộc ấp Thạnh Lợi 1, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp – Hậu Giang cách TP. Cần Thơ 18km là bãi rác di dời từ bãi rác cũ Đông Thạnh, phường Ba Láng, quận Cái Răng – TP. Cần Thơ do Công ty Công trình đô thị TP. Cần Thơ quản lý.

Theo qui hoạch, bãi rác Tân Long có một hệ thống khép kín: Nhà máy xử lý rác, chế biến rác thành phân hữu cơ, phân vi sinh, có đê bao… với kinh phí đầu tư 46 tỷ đồng. Sau 6 năm đi vào hoạt động (tháng 09/2005), nhiều hạng mục công trình chưa hoàn thành đã nảy sinh hàng loạt bất cập và bắt đầu gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

 

Thời gian gần đây, người dân sống xung quanh bãi rác Tân Long phản ảnh toàn bộ khu vực xung quanh bị bao trùm mùi hôi thối nồng nặc khó chịu, đầy ruồi nhặng, mùi xú uế nồng nặng nhất là vào ban đêm trở về sáng… Người đi đường khi qua khu vực này đều giơ tay bịt mũi, còn những người dân sống xung quanh luôn ở trong tình trạng đeo khẩu trang. Không chịu đựng nổi tình trạng ô nhiễm, nhiều người dân đã gửi đơn nhờ chính quyền can thiệp.

 

Dự án dở dang: Ô nhiễm ngút trời

Bãi rác Tân Long đang gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với sinh hoạt và sản xuất của người dân 2 xã Tân Long và Long Thạnh.

 

Ông Trần Văn Hai, một người dân ở ấp Thạnh Lợi 1A – Tân Long nói: “Lúc mới triển khai xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn, Ban quản lý hứa sẽ đầu tư dây chuyền xử lý hiện đại, không ảnh hưởng nhiều đến môi trường xung quanh và giải quyết việc làm cho người lao động địa phương. Chờ hoài mà chẳng thấy nhà máy đâu cả. Còn người lao động bây giờ chuyển sang sống bằng nghề bới rác. Rác thì xử lý theo kiểu chôn lấp, ảnh hưởng rất lớn đến nguồn nước ngầm phục vụ sinh hoạt của người dân nơi đây”.

 

Nhiều năm qua, các hộ dân thuộc ấp Thạnh Lợi A, xã Tân Long và một vài hộ ở ấp Trường Khánh, xã Long Thạnh (khu vực giáp ranh ấp Thạnh Lợi A, gần bãi rác) rất bức xúc vì nguồn nước ô nhiễm nặng do nước rỉ bãi rác chảy ra bên ngoài. Mỗi nhà phải tự khoan cây nước để có nước sạch sử dụng. Nếu ngày nào đi thăm ruộng, tiếp xúc với nước lâu, khi về nhà là 2 chân lại ngứa ngáy, nổi mụn đỏ phải thoa thuốc mấy ngày mới hết.

 

Ông Trần Lê Duẫn - Trưởng ban quản lý Nhà máy xử lý chất thải rắn Tân Long nói: “Mỗi ngày, bãi rác Tân Long sẽ tiếp nhận trên 1.000 tấn rác từ nội ô TP. Cần Thơ và TX. Phụng Hiệp và Châu Thành A (Hậu Giang), mỗi ngày ở bãi rác đã sử dụng hơn 10.000 lít dung dịch để xử lý. Nguyên nhân chính bốc mùi hôi thối là do tình trạng mấy trăm người dân các nơi đổ về đây ở xung quanh bãi rác sống bằng nghề thu nhặt các loại phế phẩm của rác như bọc nilon, vỏ chai nhựa, lon bia… Họ không rửa mà chất đống xung quanh bãi rác ”.

 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại bãi rác Tân Long, mỗi ngày có hơn 17 tấn rác phế liệu được thu gom, nhưng không xử lý mà để đó cùng với trời nắng nóng bốc mùi hôi khó chịu.

 

Trước bức xúc của người dân, Sở Tài nguyên-môi trường Hậu Giang yêu cầu TP. Cần Thơ sớm triển khai các hạng mục công trình của bãi rác như trong dự án. Nhưng đến nay, nhiều tháng trôi qua mà đâu vẫn đấy, bãi rác vẫn ngày càng đầy thêm và tiếp tục thải chất độc hại ra xung quanh, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân trong khu vực.    

 

Theo Phương Nghi

 Sức khỏe & Đời sống