1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đột nhập bãi đỗ xe buýt, “hút” 200 lít dầu diezel

Sơn cùng Cường và Mạnh rủ nhau mang theo “đồ nghề” đến khu vực bãi đỗ xe của xí nghiệp Xe buýt Hà Nội để trộm cắp dầu diezel.

Đột nhập bãi đỗ xe buýt, “hút” 200 lít dầu diezel - 1

Nguyễn Văn Sơn và tang vật.

 

Sáng 25/4, theo ông Bùi Văn Sắc, Đội trưởng Đội quản lý xe thuộc Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội cho biết, vào lúc 3h15' sáng 23/4, tại khu vực đường Yên Phụ, quận Ba Đình, là bãi đỗ xe của xí nghiệp đã xảy ra vụ trộm cắp dầu diezel.

 

Trong lúc 2 bảo vệ là Nguyễn Duy Hoàng và Nguyễn Văn Đãi đang làm nhiệm vụ tuần tra canh gác thì phát hiện một nhóm thanh niên có dấu hiệu trộm cắp của một số xe buýt đang đỗ tại khu vực này.

 

Hai anh này đã kịp thời báo cho tổ tuần tra kiểm soát Đại đội 9, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại ngã 5, phố Yên Phụ gần đó gồm: Đại úy Ngô Việt Thắng, Tổ trưởng cùng 3 chiến sĩ là Thượng sĩ Kiều Trần Trung, Trung sĩ Nguyễn Trung Dũng và Binh nhất Vũ Trung Kiên đến hiện trường.

 

Thấy bóng Cảnh sát, một số đối tượng đã tẩu thoát, tổ công tác đã bắt được một thanh niên tự khai là Nguyễn Văn Sơn, đăng kí nhân khẩu tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, hiện đang tạm trú tại phố Khương Hạ, Khương Đình, quận Thanh Xuân. Tang vật thu giữ tại chỗ 5 bao tải, bên trong là túi nilon đựng dầu diezel có tổng trọng lượng khoảng 200 lít, 1 xe máy, 1 tuốcnơvít, 2 ống nhựa dài khoảng 2m, 1 con dao bấm.

 

Theo Sơn khai, trước đó cùng 2 đối tượng tên là Cường và Mạnh rủ nhau mang theo công cụ nêu trên đến khu vực đỗ xe buýt này với mục đích là trộm cắp dầu diezel. Cường và Mạnh trực tiếp cậy phá nắp thùng dầu và rút dầu của 3 xe buýt biển kiểm soát là: 30T- 5131, 30T- 5898, 30T- 5427. Sơn cùng tang vật đã bị tổ công tác chuyển đến Công an phường Trúc Bạch, quận Ba Đình. Tại cơ quan Công an, Sơn khai rõ hành vi cùng đồng bọn đã trộm cắp số dầu diezel nêu trên.

 

Ngoài ra, Sơn còn khai với thủ đoạn tương tự, trước đó khoảng 1 tuần, Sơn cùng đồng bọn đã trộm cắp trót lọt 1 vụ dầu diezel tại bãi đỗ xe buýt trên đường Khuất Duy Tiến. Chiều 25/4, Công an phường Trúc Bạch đã lập hồ sơ ban đầu chuyển đối tượng Nguyễn Văn Sơn cùng tang vật lên cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình, điều tra xử lý theo thẩm quyền.

 

Theo Minh Khoa - Thanh Xuân

Công An Nhân Dân