1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Động đất ở Quảng Nam, Đà Nẵng cũng “rung rinh”

(Dân trí) – TP Đà Nẵng cách thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) khoảng 200km nhưng trận động đất mạnh vào chiều 15/11 cũng đã làm cho thành phố này “rung rinh”.

Sau khi khu vực thủy điện Sông Tranh 2 xảy ra động đất, nhiều người dân đang sinh sống tại TP Đà Nẵng cũng cảm nhận được sự rung lắc do động đất từ Sông Tranh 2 gây ra.

Nhiều nhân viên ở trong các tòa nhà cao tầng tại TP Đà Nẵng cảm nhận rất rõ sự “rung rinh”
Nhiều nhân viên ở trong các tòa nhà cao tầng tại TP Đà Nẵng cảm nhận rất rõ sự “rung rinh”

Anh Bùi Văn Bình, nhân viên bảo vệ tại tòa nhà 132 Nguyễn Chí Thanh phản ảnh, khoảng gần 14h30, anh đang ngồi làm nhiệm vụ thì cảm nhận ghế của mình rung lắc khoảng hơn 5 giây. "Tôi hình dung như có ai lắc nhẹ ghế của mình đang ngồi", anh Bình mô tả.

Cảm nhận có động đất, anh Bình gọi điện cho bạn đồng nghiệp của mình đang làm nhiệm vụ tại các tòa nhà thì được xác nhận có rung lắc xảy ra.

Chị S., nhân viên tại tòa nhà Vĩnh Trung Plaza cho biết: "Tôi đang ngồi làm việc thì thấy ghế lắc lắc nhẹ. Tôi tưởng bị trung gió, đầu óc choáng váng, nhưng sau ít giây thì hết. Hỏi mọi người xung quanh thì mọi người nói, hình như có động đất".

Rất nhiều nhân viên làm việc ở các tòa nhà cao tầng tại trung tâm TP Đà Nẵng đều cảm nhận được có động đất xảy ra. Chỉ có những người đang di chuyển hay đang ở khu vực ồn ào thì không cảm nhận được. Tuy nhiên, tại các tòa nhà cao tầng, theo quan sát của PV Dân trí, không có cảnh chen lấn xô đẩy để chạy xuống dưới đất hay người dân chạy ra đứng ngoài đường.

Sau khi xác định được động đất, nhiều người dân TP Đà Nẵng vẫn không biết rằng, ngay tại thời điểm mà họ cảm nhận rung lắc, cách đó khoảng 200km là một trận động đất rất lớn xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2.

Một nhân viên văn phòng tên Hiền đang làm việc tại KS H. cho biết có cảm nhận được ghế rung lắc do động đất nhưng sau khi xem báo mới biết là do ảnh hưởng từ Sông Tranh 2.
Bản đồ chấn tâm của trận động đất chiều 15/11
Bản đồ chấn tâm của trận động đất chiều 15/11

Theo thông báo từ Viện Vật lý địa cầu: Vào hồi 7 giờ 24 phút 00 giây (giờ GMT) tức 14 giờ 24 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 15/11/2012 một trận động đất có độ lớn 4,7 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ: 15,35 độ vĩ Bắc -108,10 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 6 km. Động đất xảy ra trong khu vực địa phận huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Theo đánh giá, động đất gây nên rung động trên cấp VI (theo thang MSK-64) ở khu vực đập thủy điện Sông Tranh. Hiện Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trong khi đó, vào cuối giờ chiều nay (15/11), Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My - ông Trần Anh Tuấn - cho biết, hiện các đoàn công tác của huyện đã về các xã để nắm tình hình thiệt hại nhà cửa do động đất. Theo ông Tuấn, vài ngày nữa mới có con số thiệt hại chính xác vì “sẽ có nhiều nhà cửa bị hư hỏng sau trận động đất mạnh này”.

Công Bính