1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Dọn mặt bằng, phát hiện quả bom nặng trên 500kg

(Dân trí) - Lúc 16h ngày 20/4, trong khi dọn mặt bằng cho doanh nghiệp thi công dự án cấp nước tại huyện Kỳ Anh, Đội thi công rà phá bom mìn (Lữ đoàn Công binh 414 - Quân khu IV) đã phát hiện một quả bom nặng trên 500kg tại thôn Phúc Lập, xã Kỳ Thượng.

Thông tin với Dân trí, Thượng úy Nguyễn Văn Thái - Chỉ huy trưởng Đội thi công rà phá bom mìn thuộc Lữ đoàn Công binh 414 - Quân khu IV cho biết, quả bom được phát hiện có chiều dài 1,5m, đường kính thân bom 0,5m; trọng lượng 1.000 cân Anh (tương đương với khoảng trên 500 kg); nằm sâu cách mặt đất khoảng 2 mét.

Sau khi phát hiện dấu hiệu và tạm thời xác định kích thước, trọng lượng của quả bom, Đội thi công đã báo cáo với các cấp chính quyền địa phương, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn, đồng thời tổ chức phong tỏa khu vực nguy hiểm và tiến hành đào bới.
Dọn mặt bằng, phát hiện quả bom nặng trên 500kg
Đội thi công rà phá bom mìn thuộc Lữ đoàn Công binh 414 - Quân khu IV đang nhấc quả bom lên khỏi vị trí bị chôn vùi hàng chục năm
 
Sau gần 3 giờ đồng hồ triển khai công việc với sự chứng kiến của các lực lượng chức năng, quả bom đã được các chiến sỹ Đội thi công vô hiệu hóa, đưa lên ô tô chuyên dụng chở bom, mìn và các vật nổ, vận chuyển về bãi tập kết của đơn vị. Ngay sau đó, đội rà phá bom mìn nói trên đã tiến hành làm các thủ tục cần thiết để tổ chức phá hủy theo qui định của Bộ Quốc phòng.
Dọn mặt bằng, phát hiện quả bom nặng trên 500kg
Quả bom được Lữ đoàn Công binh 414 nhấc khỏi vị trí bị chôn vùi, đưa về bãi tập kết để chuẩn bị phá hủy

Thiếu tá Trịnh Xuân Chung - Phòng Tham mưu chỉ đạo công tác rà phá bom, mìn thuộc Lữ đoàn Công binh 414 - Quân khu IV xác nhận, quả bom nói trên chắc chắn có xuất xứ từ thời chống Mỹ cứu nước, bởi nơi bom được phát hiện (thôn Phúc Lập, xã Kỳ Thượng) vốn nằm trên tuyến đường 22, một trong những mạch máu giao thông vận chuyển nhân tài vật lực cho chiến trường miền Nam bị Mỹ ném bom rất ác liệt.

Cũng theo Thiếu tá Chung, trong quá trình làm nhiệm vụ trên địa bàn đơn vị đã phát hiện và xử lý nhiều đầu đạn, vật nổ khác như: bom bi, đạn cối, đạn pháo các loại.

Tiến Thành – Văn Dũng