1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Độc đáo lễ chào cờ đầu xuân

(Dân trí) - Từ rất lâu nay, người dân khu phố khối 2 thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh đã quen với nét đẹp văn hóa, tục chào cờ đầu xuân mới.

Cứ đúng 7 giờ sáng ngày mùng một Tết, các gia đình từ trẻ đến già, cùng nhau lại tụ họp tại nhà văn hóa khối để chào cờ. Bởi người dân nơi đây quan niệm, có xuân đất nước thì mới có xuân quê hương, xuân gia đình, nên việc chúc xuân, đầu tiên là phải mừng Đảng, mừng đất nước rồi mới đến xuân riêng của gia đình, họ hàng, chòm xóm…

Sau khi các hộ gia đình tụ họp đông đủ tại nhà văn hóa, người đại diện khối phố đã điều hành lễ chào cờ. Đúng 7 giờ, cả hội trường trang nghiêm thực hiện chào cờ, rồi cùng hát vang bài Quốc ca. Sau đó đại diện khu phố làm lễ dâng hương bàn thờ Bác Hồ. Tiếp đến, mọi người cùng nghe phát biểu ngắn gọn của đại diện chính quyền điểm lại những mặt đạt, chưa đạt mà năm qua bà con khối phố đã thực hiện, đặc biệt thể hiện quyết tâm những công việc trong một năm mới. Lễ chào cờ trang nghiêm kết thúc khoảng sau 15 phút, cũng là lúc các đoàn tách thành nhiều nhóm đi chúc xuân từng hộ gia đình trong cùng khối phố.

“Quả thực tui cũng không biết phong tục này có từ khi mô. Nhưng đây là một hoạt động sinh hoạt có ý nghĩa đầu năm của bà con trong dân phố. Giờ thành thông lệ rồi, gia đình tui đã có các con lớn đi thay mẹ, nhưng chưa năm nào tui bỏ, còn khuyến khích các con cùng đi”, bà Lâm ở thị trấn Hương Khê cho biết.

“Năm nào cũng vậy, đây đã trở thành một thói quen sinh hoạt đầu năm không thể thiếu với người dân Hương Khê. Tuy ở nhà, hay ở bất cứ đâu cũng đều có thể làm được, nhưng đến đó, bên lá cờ tổ quốc, tượng Bác Hồ, rồi thấy bà con cùng khối phố, tự dưng có cảm xúc rất đặc biệt. Vì thế, đến năm nay đã 70 tuổi rồi, mà sáng mùng một nào tui cũng đến”, ông Hùng (Khối 2 Thị trấn Hương Khê) nói.

Và các con bà Lâm, ông Hùng, con của nhiều người dân ở đây, nếu ngày Tết vì lý do gì đó không thể trở về nhà, vẫn giữ trong mình một nét riêng: Sáng mùng 1 đầu năm, vợ chồng, con cái quần áo tươm tất, gọn gàng để thực hiện lễ chào cờ trước lá cờ tổ quốc ngay tại gia đình, rồi mới chúc Tết, mừng tuổi cho con cái, họ hàng.
 
Độc đáo lễ chào cờ đầu xuân - 1
Vừa sáng sớm, dù trời mưa phùn nhưng người dân đã tấp nập tới hội trường thôn dự lễ chào cờ đầu xuân mới.
 
Độc đáo lễ chào cờ đầu xuân - 2
Bao đời nay, tục chào cờ sáng ngày mùng một Tết đã trở thành phong tục không thể thiếu trong ngày Tết của người dân Hương Khê.
 
Độc đáo lễ chào cờ đầu xuân - 3
Các cụ lão thành dâng hương Bác Hồ sau lễ chào cờ.
 
Độc đáo lễ chào cờ đầu xuân - 4
Hội trường đông nghẹt người nên nhiều người dân phải đứng bên ngoài 

Tin và ảnh: Hồng Hải