1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Doanh nghiệp khai thác đất trái phép rầm rộ, huyện không biết?

(Dân trí) - Hàng chục điểm khai thác đất trái phép diễn ra trên địa bàn các xã Hiền Ninh, An Ninh và Xuân Ninh, nhưng UBND huyện Quảng Ninh lại không hề hay biết? Chỉ người dân là bức xúc, lo lắng cho những tác động nguy hại đến môi trường.

Những ngày qua, PV Dân trí liên tục nhận được điện thoại của người dân các xã phía Tây huyện Quảng Ninh phản ánh tình trạng khai thác đất trái phép, đặc biệt việc khai thác lén lút thường diễn ra vào ban đêm.

Có mặt tại thôn Long Đại, xã Hiền Ninh, dọc theo đường Hồ Chí Minh về phía Nam chừng 10km, hễ gặp bất cứ con đường nào rẽ về phía Tây là có mỏ đất đang khai thác trái phép. Việc ''thả nổi'' quản lý tài nguyên trong thời gian dài đã làm cho hàng triệu m3 đất, đá che chắn nước lũ đổ về từ những cánh rừng phòng hộ Long Đại, Ba Rền biến mất! 

Một cán bộ xã An Ninh than phiền, thời gian gần đây nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Ninh chủ động mua đất rừng đã được cấp cho các hộ rồi tiến hành dùng máy đào, xúc đất tầng thấp chở đi bán cho 3 nhà máy xi măng Áng Sơn và cấp phối cho các công trình xây dựng giao thông trên địa bàn.

Những cột điện cao thế cũng bị các doanh nghiệp khai thác đất trái phép moi sát chân trụ
Những cột điện cao thế cũng bị các doanh nghiệp khai thác đất trái phép "moi" sát chân trụ

Trong số hàng chục mỏ đất đang khai thác trái phép ở huyện Quảng Ninh, có những điểm khi khai thác xong thì để lại hiện trường là những hố sâu hoặc những đoạn đường xói lở tràn lan rất nguy hiểm. Ông N.N.N. (ngụ xã An Ninh) lo lắng: "Do các doanh nghiệp tự ý đưa máy xúc lên đào lấy đất nên mùa mưa nước dâng lên khiến nhiều trẻ em trong làng đi chăn trâu trượt chân gây thương tích và đã từng có trường hợp chết đuối. Nguy hiểm hơn, đoạn đường qua thôn Đại Hữu, các doanh  nghiệp còn dùng máy đào luôn cả chân cột điện cao thế 220 để chở đất".

Theo tìm hiểu của phóng viên, xã An Ninh là địa phương có nhiều điểm “đất tặc” hoạt động rầm rộ hơn cả. Vào tháng 6/2013, sau khi xã thành lập đoàn kiểm tra thực địa và ra văn bản đình chỉ khai thác 8 mỏ đất trái phép, tuy nhiên đến tháng 8/2013 lại xuất hiện thêm 3 mỏ mới?

Người dân xã An Ninh rất bức xúc trước việc Công ty TNHH Thành Lợi (có trụ sở đóng trên địa bàn xã An Ninh) đang thi công tuyến đường giao thông Đại Hoành qua gần trụ sở UBND xã An Ninh. Để thực hiện dự án gần 3 tỷ đồng, có chiều dài gần 2 km, Công ty TNHH Thành Lợi đã khai thác hàng ngàn m3 đất đá cấp phối từ vùng đồi phía Tây xã An Ninh.

Người dân xã An Ninh rất bức xúc trước việc 
Người dân xã An Ninh rất bức xúc trước việc Công ty TNHH Thành Lợi khai thác hàng ngàn m3 đất đá làm ảnh hưởng đến đời sống bà con nơi đây

Ông Nguyễn Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã An Ninh thừa nhận với PV Dân trí: “Xã có “cho” Công ty TNHH Thành Lợi lấy đất trên địa bàn để đổ cặp lề trên tuyến đường giao thông Đại Hoành đang thi công, nhưng hiện tại tình trạng trên đã chấm dứt” (?).

Một vị lãnh đạo xã An Ninh nói rằng, địa phương đã nhiều lần đề xuất huyện phải có biện pháp quản lý chặt chẽ các mỏ đất và nếu các hộ giao đất rừng mà tự ý bán đất, chuyển đổi mục đích tự do cần phải xử lý nghiêm, tuy nhiên lãnh đạo cấp trên dường như “bỏ lơ” đề xuất trên.

Trao đổi qua điện thoại với PV Dân trí, ông Nguyễn Viết Ánh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh cũng thừa nhận có tình trạng khai thác đất trái phép trên địa bàn các xã phía Tây của huyện, tuy nhiên chúng tôi đã kiểm tra và đình chỉ các điểm khai thác đất trái phép.

Nhưng khi phóng viên cung cấp thông tin hiện tại tình trạng khai thác đất trái phép vẫn tiếp tục tái diễn, đặc biệt là vào ban đêm thì ông Ánh tỏ ra “ngạc nhiên” và nói không biết (?!). “Tôi sẽ cho kiểm tra ngay. Nếu có tình trạng trên thì sẽ kiên quyết xử lí nghiêm”, ông Ánh khẳng định.

Hồ Minh - Đặng Tài