1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Doanh nghiệp bán rau, thịt, cá sẽ được quy hoạch theo từng mặt hàng

(Dân trí) - Các tiểu thương bán cá, thịt, cua, rau… bỗng dưng phải làm giám đốc, được phép hoạt động đến cuối năm nay; sau đó phải di dời “trụ sở công ty” để đảm bảo đúng quy hoạch của quận.

Báo điện tử Dân trí ngày 10/5 có đăng bài “Tiểu thương bán cá, bán rau bị ép làm… giám đốc”, phản ánh tình trạng hàng chục tiểu thương ở quận 12 (TPHCM) vốn chỉ buôn bán rau, quả, tôm, cá, thịt... trên các tuyến đường TTH02, TTN8, TCH21… bị buộc phải “nâng cấp” lên thành doanh nghiệp tư nhân nếu muốn tiếp tục kinh doanh trên các tuyến đường này. Tuy nhiên, việc kinh doanh của những doanh nghiệp tư nhân này cũng lắm chông chênh bởi những văn bản hành chính của phường, quận.
 
Doanh nghiệp bán rau, thịt, cá sẽ được quy hoạch theo từng mặt hàng - 1
Các doanh nghiệp tư nhân này được hoạt động đến hết năm

Chiều 12/5, ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Chủ tịch thường trực UBND quận 12, đã có buổi làm việc với PV báo Dân trí về những vấn đề mà báo đã phản ánh.

Ông Nguyễn Toàn Thắng cho rằng, thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của UBND TPHCM tại các Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND về việc xử lý tình trạng chợ tự phát lấn chiếm lòng lề đường và buôn bán các nhóm hàng “nhạy cảm” như thịt cá tươi sống, rau củ quả… không đảm bảo vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân, quận 12 đã chỉ đạo các bộ phận liên quan kiên quyết xử lý những hộ kinh doanh vi phạm. Vì vậy, những hộ kinh doanh trên các con đường TCH21, TTN8… nếu có lấn chiếm lòng lề đường, mất vệ sinh cũng bị xử lý.

Trước khi ra quân dọn dẹp lề đường, quận cũng đã có những buổi đối thoại tại phường và công khai bằng những đợt vận động tuyên truyền.

Về việc người dân lên quận xin cấp phép kinh doanh hộ cá thể nhưng bị từ chối vì quận đang có chủ trương quy hoạch lại việc buôn bán các nhóm ngành hàng: Thịt gia súc, gia cầm tươi; Thủy sản tươi, đông lạnh; Khô, mắm, các loại rau, củ, quả… nên quận chưa chủ động cấp phép.

Khi bị quận “lắc đầu”, những hộ này đã lách các quy định về kinh doanh bằng cách lên Sở Kế hoạch & Đầu tư xin giấy phép kinh doanh và thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Ông Thắng cho biết, giấy phép kinh doanh do Sở cấp nhưng theo điều kiện quy hoạch của quận. Chính vì vậy, quận vẫn có quyền xử lý nếu các hộ kinh doanh vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, mất vệ sinh…. Hiện quận chưa ban hành văn bản nào cấm hay ngăn cản việc kinh doanh của các doanh nghiệp này.

UBND quận 12 cũng đã ban hành dự thảo quy hoạch lại các điểm bán buôn, bán lẻ trên địa bàn quận. Theo đó, một mặt quận kêu gọi các hộ kinh doanh vào buôn bán trong các chợ, trung tâm thương mại, mặt khác sẽ quy hoạch các con đường được phép kinh doanh 3 mặt hàng. Hiện dự thảo đã được gửi xuống 11 phường để lấy ý kiến. Phường tổng hợp danh mục các tuyến đường sẽ buôn bán mặt hàng gì để gửi về quận, hạn cuối là 20/5. Sau khi tổng hợp lại các ý kiến của phường, phòng tư pháp thẩm định trước khi ban hành chi tiết con đường nào được bán những mặt hàng gì và không được bán gì cho dân biết.

Việc quy hoạch này căn cứ theo nhu cầu của dân. Nhóm hàng nào được người dân ở đó dùng nhiều, quận sẽ quy hoạch đường cho bán chuyên về mặt hàng đó.

Vì vậy, từ nay các doanh nghiệp phải tiến hành dời địa điểm kinh doanh sang các tuyến đường quy hoạch để tiếp tục buôn bán. Nếu kinh doanh ở đúng tuyến đường theo quy hoạch của quận hoặc quận không cấm thì sẽ được quận cấp phép.

Liên quan đến đơn thư khiếu nại của một số doanh nghiệp yêu cầu UBND quận 12 chỉ đạo thu hồi Thông báo số 160/TB-UBND-TTrXD ngày 22/02/2011 của UBND phường Tân Chánh Hiệp để đảm bảo việc kinh doanh, ông Thắng cho biết đã trả lời cho doanh nghiệp.

“Chúng tôi không cấm bà con mua bán, nhưng vì văn minh đô thị, sức khỏe người tiêu dùng nên phải có khu vực quy hoạch cho việc mua bán tiện lợi và sạch đẹp. Hoàn toàn không có chuyện chính quyền xua dân đi để xây siêu thị hay một dự án nào khác. Việc quy hoạch và quy định các tuyến đường được phép kinh doanh các mặt hàng đều xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng của người dân và được công khai, minh bạch”, ông Nguyễn Toàn Thắng khẳng định.

Công Quang