1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Đoàn ô tô dán băng rôn "diễu hành" phản đối trạm BOT

(Dân trí) - Sáng nay (4/5), hàng chục xe ô tô của người dân thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã "diễu hành" qua trạm thu phí Cầu Rác nhằm gây sức ép lên chủ đầu tư và các cơ quan chức năng, yêu cầu được miễn phí dịch vụ khi đi qua trạm này.

Khoảng 9h sáng nay, người dân lái xe ô tô gắn các băng rôn, khẩu hiệu “Người dân thị xã Kỳ Anh quyết đấu tranh với phí BOT Cầu Rác”, “Chúng tôi không đi đường BOT, thì không được thu tiền chúng tôi”… tập trung "diễu hành" quanh trạm thu phí Cầu Rác nhằm gây sức ép lên chủ đầu tư cũng như các cơ quan chức năng. Họ cho rằng, việc họ không sử dụng đường BOT nhưng vẫn phải nộp tiền là vô lý.

Đoàn ô tô dán băng rôn "diễu hành" phản đối trạm BOT - 1

Xe ô tô dán băng rôn đi qua trạm Cầu Rác để phản đối việc thu phí BOT

Xe ô tô dán băng rôn đi qua trạm Cầu Rác để phản đối việc thu phí BOT

Ghi nhận của PV Dân trí vào sáng nay, có hơn 50 xe ô tô gắn các băng rôn, khẩu hiệu diễu hành chạy nhiều vòng quanh trạm thu phí Cầu Rác. Nhiều chủ xe còn sử dụng tiền lẻ để giao dịch khiến cho giao thông tại đây đã bị ách tắc.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (tài xế taxi ở thị xã Kỳ Anh) cho biết: “Tôi làm nghề lái taxi, thi thoảng có chở khách ra TP Hà Tĩnh, cả đi cả về mất 70 nghìn tiền phí. Chúng tôi không đi đường BOT nhưng cuối cùng là chúng tôi và khách hàng phải gánh chịu”

“Việc thu phí BOT ở trạm thu phí Cầu Rác đang rất bất cập. Nguyên do chính là vị trí đặt trạm thu phí chưa hợp lý”, anh Tuấn cho biết thêm.

Những người dân nơi đây kiến nghị phải có chính sách đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân, những người không đi đường BOT.

“Việc đặt trạm thu phí Cầu Rác cách tuyến đường BOT (đường tránh TP Hà Tĩnh) hơn 20km là bất hợp lý. Rất nhiều người thường xuyên đi trên tuyến đường đó nhưng lại không thu được phí của họ, trong khi chúng tôi không đi nhưng lại phải đóng. Rõ ràng là vô lý”, anh Trần Văn Toàn, trú tại thị xã Kỳ Anh nói.

Trong vòng 1 giờ đồng hồ, tình trạng giao thông tại khu vực trạm Cầu Rác bị ách tắc cục bộ. Lực lượng chức năng đã buộc phải mở một cửa trạm kiểm soát để giải phóng phương tiện.

Thời gian vừa qua, người dân liên tục phản đối đối với việc thu phí BOT tại các trạm thu phí. Họ cho rằng cách đặt các trạm thu phí đang bất hợp lý, gây thiệt hại cho người dân.

“Vấn đề ở đây là cách đặt trạm thu phí chưa hợp lý gây thiệt hại đến quyền lợi của người dân. Chừng nào chưa hợp lý thì chừng đó dân sẽ còn phản đối”, một người dân cho biết.

Trao đổi với PV Dân trí, Trung tá Trần Vĩnh Thành, Trưởng công an huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Chúng tôi đã nắm trước tình hình nên đã phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh bố trí lực lượng sẵn. Khi sự việc xảy ra, chúng tôi một mặt phải phân luồng, điều tiết giao thông để tránh ách tắc. Mặt khác đã vận động, tuyên truyền cho người dân muốn đề đạt nguyện vọng, mong muốn thì làm đơn từ, kiến nghị ôn hòa chứ không mang xe ra để cản trở, làm ách tắc giao thông”.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại tại trạm thu phí Cầu Rác (xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên) sáng nay:

Đoàn ô tô dán băng rôn "diễu hành" phản đối trạm BOT - 3
Đoàn ô tô dán băng rôn "diễu hành" phản đối trạm BOT - 4

Hơn 50 xe ô tô diễu hành nhiều vòng qua trạm thu phí Cầu Rác để phản đối việc thu phí.

Hơn 50 xe ô tô "diễu hành" nhiều vòng qua trạm thu phí Cầu Rác để phản đối việc thu phí.

Đoàn ô tô dán băng rôn "diễu hành" phản đối trạm BOT - 6

Nhiều người dân dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm đã gây khó khăn cho những người bán vé.

Nhiều người dân dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm đã gây khó khăn cho những người bán vé.

Đoàn ô tô dán băng rôn "diễu hành" phản đối trạm BOT - 8

Sự việc đã khiến giao thông bị ách tắc cục bộ

Sự việc đã khiến giao thông bị ách tắc cục bộ


Lực lượng CSGT đã phải căng mình để phân luồng, điều tiết giao thông; đồng thời tuyên truyền để người dân hiểu để không gây ách tắc giao thông. Sau hơn 1 giờ đồng hồ phản đối, người dân đã trở về nhà.

Lực lượng CSGT đã phải căng mình để phân luồng, điều tiết giao thông; đồng thời tuyên truyền để người dân hiểu để không gây ách tắc giao thông. Sau hơn 1 giờ đồng hồ phản đối, người dân đã trở về nhà.

Xuân Sinh