1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Đoàn Đại biểu Quốc hội đi “bắt lỗi” hư hỏng trên 2 tuyến quốc lộ

(Dân trí) - Các thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định trực tiếp đi giám sát “bắt lỗi” từng hư hỏng nhỏ, những bất cập trên tuyến quốc lộ 1 và quốc lộ 19 qua tỉnh này. Qua đó, yêu cầu chủ đầu tư sớm khắc phục những hư hỏng trên trước Tết Nguyên đán.

Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định "soi" từng hư hỏng nhỏ trên QL1A

Thời gian qua, trên các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 19 đoạn qua tỉnh Bình Định bị hư hỏng, mặt đường bong tróc, chắp vá khiến các phương tiện lưu thông gặp khó khăn. Trong khi đó, 3 trạm thu phí BOT vẫn đang hoạt động khiến người dân bức xúc.

Tăng cường giám sát

Ngày 31/1, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bình Định do bà Lý Tiết Hạnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đã đi giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các kiến nghị sửa chữa hư hỏng trên toàn tuyến QL1 và QL19 đoạn qua địa bàn tỉnh này.

 Bà Lý Tiết Hạnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu trực tiếp đi giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các kiến nghị sửa chữa hư hỏng trên toàn tuyến QL1 và QL19 đoạn qua địa bàn tỉnh.
Bà Lý Tiết Hạnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu trực tiếp đi giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các kiến nghị sửa chữa hư hỏng trên toàn tuyến QL1 và QL19 đoạn qua địa bàn tỉnh.

Đoàn đã tiến hành khảo sát, nghe các đơn vị chủ đầu tư BOT, Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh báo cáo về công tác khắc phục các hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, biển báo giao thông trên toàn tuyến QL1 và QL19.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, trên toàn tuyến QL1 nhiều điểm hư hỏng chỉ đang gia cố tạm thời. Các đơn vị thi công đang tiếp tục huy động hàng chục nhân công cùng phương tiện máy móc tích cực “vá” lại các vị trí hư hỏng đảm bảo an toàn giao thông. Trong khi đó, nhiều vị trí trên QL19 bị hư hỏng vẫn đang chờ khắc phục.

“Đến thời điểm này, sau khi kiểm tra, chúng tôi nhận thấy, quá trình khắc phục đường hư hỏng của chủ đầu tư đã có nhiều cố gắng, nỗ lực tương đối tốt. Hiện trạng “ổ gà, ổ voi” trên mặt đường; hệ thống thoát nước, vệ sinh mặt đường, biển báo an toàn giao thông đã được đơn vị chức năng gia cố”, bà Hạnh cho hay.

Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định bắt từng lỗi hư hỏng nhỏ trên QL1A và QL19 nhằm đảm bảo cho chất lượng đường ngày càng tốt hơn.
Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định bắt từng lỗi hư hỏng nhỏ trên QL1A và QL19 nhằm đảm bảo cho chất lượng đường ngày càng tốt hơn.

Theo bà Hạnh, để giao thông trên các tuyến quốc lộ đảm bảo an toàn, mỹ quan cần có sự chung tay giúp sức của người dân. “Cử tri phản ánh là rất chính đáng nhưng chúng ta không phải chỉ biết cái gì cũng đổ lỗi hết cho đơn vị thi công. Người dân cần có ý thức cao hơn nữa trong việc bảo vệ con đường sạch đẹp, không lấn ra đường gây cản trở giao thông”, bà Hạnh chia sẻ.

Khắc phục hư hỏng trước Tết Nguyên đán

Theo chủ đầu tư BOT Bắc Bình Định, thời gian qua, sau những đợt mưa kéo dài cuối năm 2017, mặt đường QL1 bị hư hỏng. Đến nay, mặt đường dự án BOT Bắc Bình Định bị hư hỏng đã cơ bản được khắc phục, giao thông đã đảm bảo an toàn. “Ngày trong thời điểm trời còn mưa, đơn vị đã cho công nhân dùng bê tông vá tạm thời đảm bảo cho phương tiện tham gia giao thông. Khi thời tiết nắng chúng tôi sẽ cho máy cào lên để thảm nhựa, lu lèn đảm bảo độ chặt và bằng phẳng”, ông Đặng Nguyễn Thành Lâm, Trưởng trạm BOT Bắc Bình Định nói.

Bà Hạnh yêu cầu chủ đầu tư BOT, các chủ dự án phải khắc phục những bất cập như đọng nước, cát sạn trên tuyến QL1 và QL19 qua tỉnh này.
Bà Hạnh yêu cầu chủ đầu tư BOT, các chủ dự án phải khắc phục những bất cập như đọng nước, cát sạn trên tuyến QL1 và QL19 qua tỉnh này.

Bà Hạnh cho rằng, để đảm bảo khắc phục triệt để tình trạng hư hỏng QL1 và QL19, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục đề nghị các nhà đầu tư BOT, Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh sớm triển khai áp dụng công nghệ thảm bê tông nhựa hiện đại để thảm toàn tuyến; có phương án thoát lũ tại các vị trí bị ngập, đọng nước; thường xuyên vệ sinh mặt đường, khai thông cống thoát nước, không để ứ đọng nước trên mặt đường…

“Mục tiêu trước mắt là Tết Nguyên đán, các nhà đầu tư BOT, chủ các dự án tích cực sửa chữa những điểm đường hư hỏng, làm sao để người dân đón một cái tết an toàn và thuận lợi. Về lâu dài, cần sự khắc phục triệt để của các nhà đầu tư, không để tái diễn tình trạng đường hư hỏng gây bức xúc cho người dân”, bà Hạnh cho hay.

Bà Hạnh đang lắng  nghe ý kiến phản ánh của người dân
Bà Hạnh đang lắng nghe ý kiến phản ánh của người dân
Đơn vị thi công đang cho công nhân khắc phục tạm thời các hư hỏng nhỏ đảm bảo an toàn giao thông
Đơn vị thi công đang cho công nhân khắc phục tạm thời các hư hỏng nhỏ đảm bảo an toàn giao thông

Trao đổi về bức xúc của người dân khi phải chịu phí BOT nhưng chất lượng đường hư hỏng, khắc phục chậm, bà Lý Tiết Hạnh nói: “Việc kiểm tra hôm nay chính là một kiến nghị thiết thực nhất bằng hành động cụ thể đến của tất cả các cơ quan, ban ngành liên quan cùng vào cuộc để giải quyết triệt để bức xúc của người dân”.

Doãn Công