1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ 4 đứa trẻ bị hành hạ tại Đồng Nai:

Đình chỉ công tác Phó chủ nhiệm nhà mở

(Dân trí) - Tỉnh đoàn Đồng Nai vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Lê Thị Thanh Lan – Phó Chủ nhiệm nhà mở tỉnh để chờ kết quả xác minh sự việc trẻ bỏ nhà mở đi.

Quyết định này do bà Lê Thị Ngọc Loan, phó bí thư thường trực tỉnh đoàn ký. Theo đó, bà Lan bị đình chỉ công tác 1 tháng (kể từ ngày 10/11-10/12/2010).

Bà Lan cũng làm bản tường trình gửi Ban thường vụ tỉnh đoàn Đồng Nai. Trong bản tường trình, bà Lan kể sơ sài về việc phát hiện 5 cháu bé bỏ đi. Bà không đưa ra được nguyên nhân vì sao các cháu bỏ trốn và vì sao xuất hiện những vết thương trên người các cháu.

Trong buổi làm việc sáng ngày 10/11, bà Lan thừa nhận có dùng tay đánh các cháu với mục đích khuyên bảo chứ không có ý định bạo hành dã man. Bà cũng bác bỏ thông tin cho rằng, ông Thanh (chồng bà Lan) có tham gia ngược đãi các cháu.
 
Đình chỉ công tác Phó chủ nhiệm nhà mở - 1
Bản tường trình sơ sài của bà Phó chủ nhiệm nhà mở

Trước đó, ngày 9/11, Ban thưởng vụ tỉnh đoàn Đồng Nai có công văn số 1758 CV/TĐ gởi Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM về việc xin tiếp nhận lại 4 trẻ em về nhà mở tỉnh Đồng Nai để tiếp tục chăm sóc.

Theo bà Phan Thanh Minh, Trưởng phòng Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Sở LĐ TB-XH TPHCM, hiện Sở chưa nhận được văn bản chính thức từ tỉnh Đồng Nai về việc đưa bốn cháu bé trở lại nhà mở. Theo quan điểm của bà, việc Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đồng Nai cương quyết đón 4 cháu bé về cũng có thể chấp nhận. Tuy nhiên, cần phải làm rõ xử lý trách nhiệm cá nhân trong sự việc này chứ "không phải đưa về rồi thôi".

Riêng ông Lê Chu Giang – Trưởng phòng Bảo trợ Xã hội thuộc Sở LĐ TB-XH TPHCM cho rằng, hiện các cháu cần được chăm sóc để ổn định tâm lý và tiếp tục theo dõi sức khỏe. Vì vậy, trung tâm không đồng ý cho cơ quan nào bảo lãnh.

Hiện 4 cháu đang được chăm sóc tại trung tâm hỗ trợ xã hội và đã qua cơn hoảng loạn. Riêng cháu Huy do bị té ngã gãy tay, chân vẫn đi khập khiểng.
 
Đình chỉ công tác Phó chủ nhiệm nhà mở - 2
Tương lai các cháu rồi sẽ về đâu?

Hiện dư luận đang đặt ra các câu hỏi: Vì sao các cháu phải bỏ trốn; ai là người đã đánh đập gây nên các vết thương cho các cháu… Bà Nguyễn Thanh Hiền – Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban đoàn kết Hội liên hiệp thanh niên tỉnh đoàn tỉnh Đồng Nai, chủ nhiệm nhà mở thì “xin” không trả lời về vấn đề này và chờ trả lời bằng văn bản.

Hiện vẫn chưa có tổ chức, cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ việc này.

Công Quang