1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trưởng ban Dân nguyện:

“Điều chuyển công tác ông Nguyễn Đăng Chương là hợp ý nguyện cử tri”

(Dân trí) - Trao đổi với báo chí, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho biết, việc Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch điều động ông Nguyễn Đăng Chương – Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn về làm việc tại văn phòng Bộ trong thời gian 6 tháng là phản ứng rất nhanh, hợp với ý nguyện và mong muốn của cử tri.

Chiều 30/5, bên hành lang Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải trao đổi với báo chí những vấn đề liên quan đến việc điều chuyển ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) – đơn vị “cấp phép phổ biến” bài Tiến Quân ca cùng hơn 300 bài hát quen thuộc khác.

Bà Nguyễn Thanh Hải đánh giá phản ứng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc điều động ông Nguyễn Đăng Chương – Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn về làm việc tại văn phòng Bộ trong thời gian 6 tháng (tính từ ngày 1/6) để thực hiện yêu cầu nhiệm vụ của Bộ và chờ bố trí, sắp xếp công tác khác là phản ứng rất nhanh, hợp với ý nguyện và mong muốn của cử tri.

Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải trao đổi với báo chí
Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải trao đổi với báo chí

“Sáng nay, tôi có nhận được bức tâm thư của nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, trong đó nêu bức xúc và mong muốn nên tạm đình chỉ ông Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn vì những sai sót trong điều hành”, bà Hải cho hay.

Chia sẻ với báo chí, Trưởng ban Dân nguyện cho biết, sau khi có thông tin cấp phép các bài hát quen thuộc bà cũng nhận được một số cuộc điện thoại của cử tri, hàng xóm phản ánh những bức xúc khi “bài Quốc ca đã thấm vào máu rồi mà còn cấp phép như vậy!”

Bà Hải còn nhận định vai trò, vị trí của người giữ chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn rất quan trọng, vì nó ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của người dân. Do vậy, với những sai lầm gặp phải ông Nguyễn Đăng Chương bị chuyển về làm việc tại Văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch là thể hiện lắng nghe ý kiến cử tri, nguyện vọng cử tri.

Ngoài ra, theo bà Hải việc điều Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên tạm thời phụ trách Cục Nghệ thuật Biểu diễn là giải pháp hợp tình, hợp lý vì ông Biên là người trực tiếp phụ trách nghệ thuật biểu diễn và lại là một nghệ sĩ nhân dân cũng có kiến thức tốt trong lĩnh vực này.

Ngày 17/5/2017, Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép cho 324 bài hát cách mạng vốn đã được phổ biến nhiều năm nay. Sự việc vấp phải sự phản ứng của dư luận và đại biểu Quốc hội.

Ngày 30/5, Bộ VH,TT&DL đã có thông báo chính thức xoay quanh công việc mới của ông Nguyễn Đăng Chương và cũng như việc xử lý cập nhật, bổ sung danh sách hơn 300 ca khúc.

Cụ thể, về công tác cán bộ, Ban cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn đến làm việc tại văn phòng Bộ trong thời gian 6 tháng (tính từ ngày 1/6/2017) để thực hiện yêu cầu nhiệm vụ của Bộ và chờ bố trí, sắp xếp công tác khác.

Bộ Văn hóa Thể thao, và Du lịch cũng yêu cầu Cục Nghệ thuật Biểu diễn nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm tập thể và các cá nhân liên quan…

Quang Phong