1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Diễn viên phim “Cảnh sát hình sự” bị bắt trong động lắc

Rạng sáng nay, 16/4, Công an Hà Tây bất ngờ ập vào một quán karaoke không tên ở TP Hà Đông bắt giữ tại chỗ 23 đối tượng, trong đó có 7 nữ đang lắc điên cuồng trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Tất cả đều ăn mặc hở hang.

Đối tượng trẻ nhất bị bắt là Trần Thị Bích (sinh 1987) ở tổ 11 Cửa Nam, TP Nam Định. Đặc biệt hơn, có 2 anh em ruột nữ diễn viên điện ảnh cùng tham gia lắc. Đó là Cao Thuỳ Linh (sinh 1981), từng đóng vai cảnh sát trong phim “Cảnh sát hình sự” và anh trai  là Cao Quốc Trung (sinh 1973) cùng trú tại ở 282, Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội. 

 

“Ổ lắc” này bị Công an TP Hà Đông, tỉnh Hà Tây hốt gọn sau nhiều ngày mật phục. Tại cơ quan công an, lễ tân của quán là Nguyễn Gia Tú (sinh năm 1974 ở Dân Hòa, Thanh Oai, Hà Tây) khai nhận quán karaoke hoạt động từ đầu tháng 4/2007 và đã tổ chức nhiều cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. 

Do phòng hát ẩm thấp, không có điều hòa nên các đối tượng đã đổ nước ra nền để làm mát. Tại hiện trường, cơ quan công an thu được khá nhiều viên ma túy tổng hợp và một gói bột màu trắng.

 

Qua phân loại đối tượng tham gia lắc tại quán, phần lớn đều còn rất trẻ với đủ các nghề như gội đầu, sinh viên, diễn viên... Các đối tượng trên đều sinh sống tại Hà Nội và mỗi lần đi lắc, chúng bắt taxi đến địa điểm này.

  

Quán karaoke trá hình này đóng tại một kiốt trên trục quốc lộ 6A (địa phận thôn Do Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông) do Nguyễn Đăng Bình ở khu Ao Sen, Văn Mỗ, Hà Đông làm chủ.

 

Theo Q.Hiệu, Vũ Vĩnh
Lao Động