1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà nội:

Đi xe lấn đường, PCT huyện Đan Phượng xô xát với dân

(Dân trí) - Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 8/10 tại đường 32 thuộc địa phận thôn Đình Quán, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Nguyên nhân được xác định xuất phát từ mâu thuẫn giữa xe của Phó chủ tịch huyện và xe buýt.

Anh Triệu Quốc Long, nhân viên Xí nghiệp Xe điện Hà Nội, lái xe buýt BKS 29T-8382 chạy tuyến Giáp Bát - Nhổn cho biết: Khoảng 16h45 ngày 8/10, khi anh điều khiển xe đến đoạn đường trên (đối diện Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội) thì phía trước có một chiếc ô tô 4 chỗ mang BKS 29N-5542 chạy chiều ngược lại lấn trái đường và dừng cách đầu xe buýt chừng 50cm.

Cả đoạn đường lâm vào ùn tắc trong khoảng gần 1h đồng hồ. Bức xúc trước hành động trên, một số người đi đường đã đập cửa yêu cầu lái xe ô tô con phải lùi lại để mở đường cho các phương tiện nhưng lái xe không chịu. Khi lái xe ô tô con ra ngoài đã bị khoảng 4-5 người (hiện chưa xác định nhân thân) dùng chân, tay đánh gây thương tích. 

Liên quan đến sự việc này, một số người dân tại khu vực xác nhận lái xe ô tô 4 chỗ BKS 29N-5542 đã lấn trái đường, dẫn đến ùn tắc giao thông. Khi cơ quan công an đến giải quyết, mọi người mới biết người điều khiển xe ô tô 4 chỗ là ông Lương Xuân Bình (SN 1964) trú ở tập thể 252 Trung Văn, Từ Liêm, hiện là Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Khi lực lượng CSGT Công an huyện Từ Liêm có mặt phát hiện ông Bình trong tình trạng say rượu, CSGT yêu cầu ông này lùi xe và đi đúng phần đường nhưng ông Bình không chấp hành và nặng lời với lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. Khi phát hiện ông Bình bị thương tích ở mặt, tổ công tác CAH Từ Liêm đã gọi cấp cứu 115 đến nhưng ông Bình khước từ kiểm tra y tế.

Sau đó, ông Bình đã được một cán bộ UBND huyện Đan Phượng đến đưa người và ô tô về nhà. Tối cùng ngày, tổ công tác CAH Từ Liêm phối hợp Phòng CSGT và CA xã Trung Văn đến nhà riêng ông Bình đề nghị kiểm tra sơ bộ xe ô tô để xác định có va chạm với xe buýt hay không nhưng ông Bình bất hợp tác và yêu cầu tổ công tác ra khỏi nhà.

Tổ công tác đã lập biên bản ghi nhận sự việc và tiếp tục làm việc với em vợ ông Bình, đồng thời là người chứng kiến việc cơ quan công  an kiểm tra bên ngoài ô tô 29N-5542. Sau khi không phát hiện dấu vết va chạm, cơ quan công an đã bàn giao phương tiện cho gia đình quản lý.

Chiều ngày 9/10, phóng viên báo Dân trí đã liên hệ với Công an huyện Từ Liêm để tìm hiểu sự việc. Thượng tá Trần Đức Long, Trưởng Công an huyện cho biết hiện công an huyện đang thu thập tài liệu, lập hồ sơ báo cáo Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Phóng viên Dân trí cũng đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Lương Xuân Bình. Ông Bình cho biết hiện đầu còn đau, có cảm giác choáng váng, 2 mắt sưng to, do vậy không nhớ chi tiết vụ việc.

Ông Bình khẳng định mình không uống rượu trước khi xảy ra vụ việc. Xe ô tô của ông cũng chưa va chạm với xe buýt. “Thời điểm đó, tôi đang cố gắng lùi xe để giải toả giao thông, song xe bị chết máy, khởi động mãi mà xe không nổ”, ông Bình giải thích. Ông cũng cho biết không nhớ việc có to tiếng với lực lượng CSGT hay không.

Về sự việc này, ông Nguyễn Hữu Cửu – Bí thư huyện ủy Đan Phượng cho biết, huyện ủy  nhận được thông tin vụ việc từ tối 8/10. Ngày 9/10, thường trực Đảng ủy huyện Đan Phượng đã họp bàn về vụ việc này.

“Đồng chí Phó chủ tịch huyện là cán bộ do Thành ủy Hà Nội quản lý, trước tiên phải tiến hành kiểm điểm nghiêm túc về vụ việc. Sau này, khi cơ quan điều tra có kết luận cụ thể sẽ kiên quyết xử lý, sai phạm đến đâu xử lý đến đó, không dung túng bao che”, ông Cửu nhấn mạnh.

Phúc Hưng