1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai

Đi bơi sau đám cưới, một thanh niên tử vong

(Dân trí) - Sau khi đi ăn đám cưới xong, Trung và một nhóm bạn rủ nhau ra hồ thủy điện chèo thuyền chơi, không may thuyền bị lật khiến Trung tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, sáng ngày 13/3, Nguyễn Đức Trung (SN 1994, trú thôn 17, xã Đăk Roong, Đăk Đoa, Gia Lai) đi dự đám cưới một gia đình trong xã. Sau khi vui chơi ở đám cưới xong, đến trưa cùng ngày Trung và một nhóm bạn rủ nhau ra hồ thủy điện xã Đăk Roong chèo thuyền chơi.

Đến khoảng 13h chiều cùng ngày, khi thuyền của nhóm Trung ra đến giữa hồ thì bỗng dưng thuyền bị lật. Nhóm bạn đi cùng Trung vội vàng bơi vào bờ, còn Trung thì bị mất tích giữa dòng nước. Đến khoảng 17h chiều cùng ngày, thi thể Trung được tìm thấy và đưa lên bờ.

Ông Quách Trọng Hoan (SN 1941, trú xã Biển Hồ, TP Pleiku) người lặn vớt nạn nhân cho biết, nơi ông tìm thấy thi thể Trung là ở độ sâu khoảng 7m; khi tìm thấy thi thể Trung, ông thấy Trung bị chiếc thuyền nhôm lập úp lên người dưới đáy hồ. Còn một số thanh niên đi chơi cùng Trung vẫn đang trong tình trạng hoản loạn, sợ hãi.

Theo công nhân làm việc tại thủy điện thì thời điểm xảy ra sự việc là lúc các công nhân đang giao ca với nhau, nên họ không hay biết về sự việc.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thiên Thư