1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Dẹp loạn giang hồ vùng giáp ranh TPHCM

(Dân trí) - Vừa ra tù, Quốc đã quy tụ những tên đàn em thân tín nhất để bành chướng thế lực. Từ đó liên tiếp xảy ra những cuộc đụng độ đẫm máu, thanh trừng lẫn nhau để tranh giành lãnh địa, giành quyền bảo kê tại khu vực vùng giáp ranh 3 tỉnh.

Dẹp loạn giang hồ vùng giáp ranh TPHCM - 1
Đối tượng Đặng Anh Quốc cùng đàn em đã sa lưới

Sau khi nhận được đơn tố giác của anh Nguyễn Minh H. (ngụ quận Thủ Đức) về việc bị một nhóm giang hồ thường xuyên đòi tiền bảo kê, cưỡng đoạt tài sản một cách công khai, cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C45B) vào cuộc điều tra làm rõ.

Ngay sau đó, các đối tượng Đặng Anh Quốc (28 tuổi); Đoàn Tuấn Thanh (tự Bi, 21 tuổi, cùng ngụ P.Linh Tây, Thủ Đức) bị bắt để xử lý hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, từ đầu năm 2011, tên Quốc gặp lại bạn cũ là anh Nguyễn Minh H. (hành nghề kinh doanh một vựa gạo trên địa bàn chợ Linh Xuân). Vốn đang là con nghiện nặng, lại thấy anh H. làm ăn khấm khá nên Quốc đã quyết định “làm tiền” bạn mình. Lấy cớ bảo kê vựa gạo, tên Quốc buộc anh H. phải đóng phí 1,5 triệu đồng/tuần.

Biết Quốc là một “đại ca” khá nổi ở khu vực vùng giáp ranh, dưới chướng của Quốc còn đám đàn em “thiện chiến” nên anh H. không dám chống lại. Không chỉ phải đóng tiền bảo kê, vô tình gặp Quốc ngoài đường, anh H. cũng phải gửi tiền ăn sáng, cà phê cho Quốc. Mỗi lần như vậy cũng ngốn của anh H ít nhất vài trăm ngàn.

Thấy “làm tiền” của anh H. quá dễ, Quốc càng lấn tới, không chịu được sự cưỡng đoạt này anh H. làm đơn cầu cứu cơ quan công an. Chiều ngày 7/7, Quốc buộc anh H. đến một nhà hàng trên đường Kha Vạn Cân giao tiên cho đàn em của hắn là Đoàn Tuấn Thanh. Khi đang nhận tiền từ tay anh H. thì tên Thanh bị các trinh sát hình sự ập vào bắt gọn. Điều tra nhanh, công an tiếp tục bắt khẩn cấp Đặng Anh Quốc.

Mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT còn xác định, tên Quốc không chỉ gây ra vụ cưỡng đoạt tài sản của anh H. mà đối tượng này còn tham gia vào hàng loạt vụ thanh trừng đẫm máu với các băng nhóm giang hồ khác tại khu vực vùng giáp ranh 3 tỉnh TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai. Trong số những lần đụng độ đó, đáng kể nhất là cuộc đụng độ với băng Tuấn “chó” và một băng giang hồ mới nổi tại khu vực Dĩ An (Bình Dương).

Để chuẩn bị cho những cuộc thanh trừng, tên Quốc đã chuẩn bị “hàng nóng” gồm: 3 súng bút tự chế, 7 viên đạn, 1 còng số 8, 1 kiếm, 1 dao bấm và dụng cụ sử dụng ma túy…

Dẹp loạn giang hồ vùng giáp ranh TPHCM - 2
Số “hàng nóng” và hung khí thu được tại nhà của tên Quốc

Được biết, năm 2006, Đặng Anh Quốc từng bị ngồi tù vì tham gia một cuộc hỗn chiến dẫn đến chết người. Sau khi ra tù, đối tượng này quy tụ những tên đàn em có “máu mặt” để thành lập băng nhóm.

Liên tiếp sau đó là những cuộc tàn sát để mở rộng lãnh địa được Quốc phát động. Chỉ trong một thời gian ngắn băng nhóm của Quốc đã nổi lên như cồn. Trong số những tay anh chị bị bại dưới tay của Quốc có cả Tuấn “chó” (đối tượng cầm đầu một băng giang hồ truy sát “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên tại Bình Dương, hiện đã bị bắt).

Thời gian gần đây, không chỉ băng giang hồ do tên Quốc cầm đầu lộng hành tại khu vực vùng giáp ranh mà còn khá nhiều băng nhóm khác đang có xu hướng bành chướng thế lực. Nhất là khi những tên anh chị cộm cán như Tuấn “chó”, Đăng Anh Quốc…đã bị bắt.

Để đảm bảo trật tự tại khu vực này, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Minh Trí đề nghị ngành công an cần phối hợp tập trung lực lượng chuyên nghiệp, mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm vùng giáp ranh TPHCM.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch cũng lưu ý nạn buôn bán và sử dụng ma túy đang nóng. 70%-80% đối tượng cướp giật hiện nay có dính đến ma túy nên phải xử lý mạnh tình trạng buôn bán, sử dụng ma túy để đẩy lùi các tội phạm khác.

Trung Kiên