1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hội An:

Đèn lồng toả sắc sông Hoài

(Dân trí) - Từ đêm 30 tết Nguyên đán đến tết Nguyên tiêu (rằm tháng giêng), những chiếc đèn lồng truyền thống độc đáo nhất do những bàn tay tài hoa của nghệ nhân phố Hội tạo ra sẽ được trưng bày dọc theo bờ sông Hoài để người dân và du khách thưởng lãm.

Gần 100 chiếc đèn lồng cỡ lớn mang biểu tượng tứ linh, linh vật năm Kỷ Sửu, chùa cầu, đèn kéo quân… và có cả đèn lồng mang biểu tượng cúp vô địch AFF của đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ toả sắc trên dòng sông lượn lờ dưới chân Lai Viễn Kiều (tên gọi khác của chùa Cầu - PV) và hai bên bờ sông Hoài.

Mỗi chiếc đèn mang một ý nghĩa, chất chứa tâm sức của các nghệ nhân và của cả người dân lao động tôn vinh sản phẩm đặc trưng của phố cổ Hội An.

Mời bạn đọc thưởng lãm:

Đèn lồng toả sắc sông Hoài - 1
Đèn chùa Cầu - biểu tượng di sản văn hoá Hội An.
Đèn lồng toả sắc sông Hoài - 2
Đèn linh vật- hình rồng.
Đèn lồng toả sắc sông Hoài - 3
Đèn Cup vô địch AFF của đội tuyển bóng đá Việt Nam.
Đèn lồng toả sắc sông Hoài - 4
Đèn lồng toả sắc sông Hoài - 5
Đèn lồng toả sắc sông Hoài - 6
Đèn lồng toả sắc sông Hoài - 7
Một số loại đèn độc đáo khác.
Đèn lồng toả sắc sông Hoài - 8
Thuyền hoa đăng trên sông.
Đèn lồng toả sắc sông Hoài - 9
Du khách nước ngoài thích thú chụp ảnh.
 
Khánh Hiền